Cắt thùng 5 xe tải vượt 600% tải trọng cho phép

Chiều 9/9, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa) đã tiến hành cắt thùng và buộc hạ tải 5 xe ô tô vi phạm quá trọng tải từ 500 - 600% tải trọng cho phép.

 

Lực lượng Thanh Tra Giao thông cắt phần thùng xe quá quy định cho phép của các phương tiện vào chiều 9 – 9. Ảnh: baothanhhoa

 

Các phương tiện đều mang biển kiểm soát tỉnh ngoài, gồm các xe: 18C- 03024; 18C-03385; 20C-03544; 20C-04084 và 20C-04599. Đây là 5 trong số 7 xe tải chuyên chở cát từ các bãi cát huyện Thiệu Hóa đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

 

Theo khai nhận, các chủ xe kể trên đều tự ý cơi nới thêm chiều cao thùng xe từ 1,9 đến 2m để chở được nhiều hàng so với quy định. Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa cho biết: Phát hiện đoàn xe quá khổ gồm 7 chiếc hơn 1 tuần qua. Sau nhiều ngày mật phục, đến ngày 8/9, tổ tuần tra kiểm soát số 2 của Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 515 đoạn qua địa phận các xã Thiệu Vân, Thiệu Tâm, Thiệu Chính, Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mới bắt giữ được 5 xe có kích thước thành thùng vượt quá quy định cho phép. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra, các lái xe đều tỏ ra cố thủ, không chịu hợp tác. Có những xe khi thấy lực lượng chức năng đã đổ hết cát xuống bãi tập kết nhằm tẩu tán hiện trường.

 

Với những lỗi vi phạm kể trên, chủ xe sẽ bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng/xe đối với xe cá nhân, trên 20 triệu đồng/xe của các doanh nghiệp. Trước đó, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh đã xử lý 70 trường hợp vi phạm về quá tải bằng cân tải trọng xách tay, thu về kho bạc Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

 

Duy Hưng

Xe quá tải quần nát đường giao thông biên giới
Xe quá tải quần nát đường giao thông biên giới

Bất kể ngày hay đêm, những chiếc ô tô tải trọng lớn vẫn thay nhau “cày nát” tuyến đường của huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân trong khu vực bị đảo lộn. Và mặc dù nắm được thực trạng trên song chính quyền các cấp đều đành “bó tay làm ngơ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN