Cấp 24 triệu thẻ bảo hiểm, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách

Năm 2019, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với gần 24 triệu thẻ bảo hiểm xã hội (BHYT), sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên cả nước.

Chú thích ảnh
Cán bộ Hội phụ nữ tỉnh Nam Định trao thẻ BHYT cho hội viên. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Tổng các suất quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội hơn 5.500 tỷ đồng, bao gồm 3.400 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 1.300 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và gần 800 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác.

Bên cạnh đó, đã có gần 24 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Ước tính thu nhập bình quân người/tháng đạt khoảng 4,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,9 triệu đồng của năm 2018. Tình trạng thiếu đói trong nông dân giảm mạnh, từ đầu năm 2019, các cấp, ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 3.900 tấn lương thực. Tính đến hết năm 2019, cả nước có hơn 68.000 lượt hộ thiếu đói, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 278.000 lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 33,8%.

XM/Báo Tin tức
Đào, quất tràn phố, rực rỡ sắc xuân
Đào, quất tràn phố, rực rỡ sắc xuân

Cung đường từ ngã ba chợ Bưởi – Hoàng Hoa Thám kéo dài tới đường Lạc Long Quân đang trở thành điểm mua sắm hoa, cây cảnh dịp Tết lớn nhất Hà Nội. Trong đó, tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn từ Hồ Tây kéo dài đến gần khu Công viên Hồ Tây) dài hơn 3 km bạt ngàn các loại hoa tết, đào, quất, đồ trang trí...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN