Cảnh giác với cháy cỏ mùa khô

Thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh liên tục có thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài vì vậy nguy cơ cháy cỏ mọc hoang tại các khu đất trống cũng ngày càng cao. Mặt khác, những đám cỏ khô khi xảy ra cháy sẽ lan rất nhanh, tạo thành đám cháy lớn nếu không phát hiện kịp thời rất có thể cháy lan vào khu dân cư gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.


Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa và chữa cháy TP Hồ Chí Minh (PCCC TP), trong quý I/2014, tình hình cháy trên địa bàn Thành phố tuy có giảm so với quý IV/2013 (giảm 24 vụ) và so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 85 vụ) nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp do đang là mùa hanh khô, tình hình nắng nóng kéo dài ảnh hưởng lớn tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Ngoài ra, trong thời tiết nắng nóng của mùa khô, số vụ cháy do người dân đốt cỏ, rác tăng đột biến, đặc biệt là các quận, huyện ngoại thành như quận 9, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè... Trong quãng thời gian này, trong số 360 tin báo cháy của người dân thì có hơn 220 tin là báo cháy cỏ, rác.

Gần khu dân cư có các khu đất trống bỏ hoang hình thành nên các bãi cỏ khô rất dễ gây ra cháy trong mùa khô. (ảnh chụp tại một dự án treo tại quận 2)


Vì đang trong thời gian cao điểm mùa khô, cho nên những bãi cỏ khô nằm cạnh hay xen kẽ các khu dân cư cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân sống gần đó. Anh Hồ Bá Thiện, nhà ở Phường An Phú, quận 2 cho biết: Trên địa bàn phường có rất nhiều dự án xây dựng theo kiểu da beo, bị quy hoạch treo hoặc nơi người dân chưa xây nhà. Tại đây, đang hình thành những bãi cỏ rộng mênh mông ngút ngàn. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý như phát quang cây cỏ sớm thì nguy cơ cháy rất cao, làm ảnh hưởng đến các nhà dân sống xung quanh.


Thời gian gần đây, tại các quận huyện ngoại thành cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy bãi cỏ khô gây cháy lan vào nhà dân. Ví dụ như trong ngày 5/4, từ cháy cỏ rác tại khu đất kế bên bãi giữ xe của anh Võ Trung Nhân, sau đó đám cháy cỏ, rác này đã lan vào bãi giữ xe của anh Nhân gây ra cháy hơn 300 xe máy, 1 ôtô và nhiều xe đẩy, ba gác của người dân đang gửi tại đây. Hiện Sở PCCC TP cũng đang phối hợp với các cơ quan công an có liên quan để chuẩn bị khởi tố vụ án vì có dấu hiệu vi phạm điều 13 luật PCCC.


Trước đó, vào ngày 17/3 cũng xảy ra cháy bãi cỏ khô thuộc dự án 88 hecta ở Phường An Phú, quận 2. Trong ngày 2/4, cũng đã diễn ra vụ cháy cỏ tại Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Ngày 10/2, cũng đã xảy ra cháy bãi cỏ khô gần 2 hecta gần khu dân cư Nam Long, quận 9. ….Các vụ cháy trên tuy chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản xong cũng như là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy cỏ trong mùa hanh khô tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ cháy cỏ ngày 10/2 gần khu dân cư Nam Long, quận 9, TP Hồ Chí Minh.


Ghi nhận của chúng tôi tại các quận, huyện ngoại thành như quận 2, quận 7, quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Nhà Bè… vẫn đang tồn tại khá nhiều bãi cỏ khô vây quanh các khu dân cư. Nếu người dân và chính quyền địa phương không sớm có biện pháp can thiệp kịp thời, nếu xảy ra cháy thì nguy cơ cháy lan gây cháy nhà dân là rất cao.


Có thể thấy, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy cỏ, rừng cây, bãi lau sậy thời gian qua chủ yếu vẫn do người dân tự đốt cỏ hoang, người đi rừng đốt lửa nấu ăn, hun khói để lấy mật ong. Thậm chí, có những người không có ý thức vứt tàn thuốc vào các đám cỏ hanh khô hoặc các rừng cây, bãi lau sậy gây ra cháy.


Vì vậy, để ngăn chặn nguy cơ cháy cỏ trong mùa hanh khô, Đại diện Sở cảnh sát PCCC TP cho rằng: Trước hết các đơn vị chức năng tại địa phương cần bố trí lực lượng đi phát quang cây cỏ tại các khu dự án treo, khu đất hoang…để đốt trước khi để xảy ra cháy. Cần tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, trong đó tuyệt đối không vứt tàn thuốc lá tại các khu vực có cây cỏ khô dễ cháy…. Các địa phương cần xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để kịp thời dập tắt các đám cháy không để cháy lan, cháy lớn…


Ông Đào Văn Đang, Phó Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cho biết: Diện tích rừng, cây lâm nghiệp trồng phân tán và các loại cây trồng khác nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao thuộc địa bàn 19 xã phường thuộc các quận huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 9.


Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy đối với các loại cây trên vẫn còn nhiều bất cập do chủ đất có cây rừng, cỏ chưa quan tâm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, số diện tích này xen cài với đất sản xuất khác và khu dân cư nên rất dễ bị ảnh hưởng, ý thức người dân nhất là các đối tượng vãng lai chưa cao vẫn còn có những hành động vô ý làm gây cháy chưa được kiểm soát. Ngoài ra, còn do việc điều tiết nguồn nước phục vụ cho công tác PCCC rừng tại một số khu vực trên địa bàn vào thời điểm mùa khô gặp nhiều khó khăn, do phải ngăn mặn để không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp….


Vì vậy, để khắc phục những khó khăn trên và đồng thời ngăn chặn các vụ cháy cây rừng, cây cỏ ngay từ đầu mùa khô Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP cùng các cơ quan Sở - ngành thành phố và UBND các quận-huyện đã phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, cây phân tán, cây cỏ trong mùa hanh khô này.


Theo đó, đối với những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao đều có văn bản chỉ đạo các phường, xã tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống cháy trong cộng đồng dân cư, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị chủ rừng, tổ chức tuần tra trong khu vực có rừng cây phân tán dễ cháy.


Bài, ảnh: H. Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN