Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt ở nhiều địa phương

Mưa lũ liên tiếp trong nhiều ngày khiến nước sông dâng cao, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đang hiển hiện trước mắt tại nhiều địa phương.

Thanh Hóa: Lũ trên sông Mã vượt mức lũ lịch sử

Chú thích ảnh
Tại xã Nông Cống (Thanh Hóa), hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/9 khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến đêm mưa giảm dần. Mưa lũ liên tiếp trong nhiều ngày, nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt, cảnh báo sạt lở đất tại nhiều xã.

Mực nước lũ trên sông Yên tại Chuối, sông Âm tại Lang Chánh, thượng nguồn sông Mã (Mường Lát, Hồi Xuân, Cẩm Thủy), sông Chu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Hạ lưu sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi, sông Cầu Chày đang lên. Mực nước đỉnh lũ trên các sông phổ biến trên báo động 3, đặc biệt trên sông Mã tại Cẩm Thủy, sông Cầu Chày tại Ngọc Lạc, sông Yên tại Chuối... đã vượt mức lũ lịch sử; trong đó, mực nước trên sông Mã tại trạm Cẩm Thủy là 21,9 m (trên báo động 3 là 1.7 m), tại trạm Lý Nhân là 12,13 m (trên báo động 3 là 0,13 m) tại trạm Giàng là 6.90 m (trên báo động 3 là 0,4 m).

Dự báo mực nước lũ các trạm hạ lưu sông Mã, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Lèn, tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại hạ lưu sông Mã có khả năng lên mức 12,4 m (trên báo động 3 là 1,4 m); tại trạm Giàng là 7,3 m (trên báo động 3 là 0,8 m). Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân có khả năng lên mức 13,6 m (trên báo động 3 là 1,6 m). Trên sông Lèn tại trạm Lèn lên mức 7 m (trên báo động 3 là 1 m). Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh lên mức 11.00 m (trên báo động 3 là 1 m) và trên lũ lịch sử năm 2017 là 0.09 m. 

Các khu vực dân cư ngoại đê, các vùng trũng thấp ven các sông suối nêu trên đều thuộc vùng nguy hiểm cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Nguy cơ ngập lụt do lũ ở các vùng trũng, thấp tại các xã ven sông Mã như: Nam Xuân, Trung Thành, Trung Sơn, Hồi Xuân, Thiên phủ, Quý Lương, Điền Lư, Thiết ống, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thuỷ, Cẩm Vân, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Yên Phú, Yên Ninh, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để có các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cũng trong trưa ngày 30/9, mực nước sông Mã dâng cao khiến 272 hộ dân sinh sống ở khu vực ngoại đê của 2 thôn Phù Hưng 1 và Phù Hưng 2 của xã Yên Trường có nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xung kích vận động và di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Dù không nằm trong tâm bão, song nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10, đặc biệt là tình trạng ngập lụt sâu, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực. Nhiều khu dân cư bị cô lập, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Tính đến trưa 30/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương do mưa bão. Ngoài ra, tỉnh ghi nhận 955 nhà bị thiệt hại; trong đó, có 19 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 62 thuyền bè hư hỏng; 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng. Đáng lưu ý, có 1.673 hộ dân ở 23 thôn của 8 xã Mậu Lâm, Bát Mọt, Như Xuân, Quan Sơn, Hóa Quỳ, Xuân Chinh, Bá Thước, Công Chính bị chìm trong nước lũ và bị cô lập tạm thời. Mưa bão cũng làm cho hơn 100 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt gây tắc đường…

Để ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai từ tỉnh đến 166 xã, phường và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị tốt lực lượng xung kích tại chỗ, lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu, xử lý các tình huống. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ tán 5.137 hộ/20.015 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm trên địa bàn 85 xã, phường đến nơi an toàn. 

Hiện tỉnh Thanh Hóa đã và đang huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai để triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ cũng như bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, kiên quyết không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo. Các địa phương cũng bắt tay ngay vào việc khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/10/2025, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cũng yêu cầu các UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, báo cáo cập nhật thường xuyên hàng ngày về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh để tổng hợp. Từ đó kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ nhân dân trước ngày 5/10/2025.

Bắc Ninh: Phát lệnh báo động số I trên sông Lục Nam

Chú thích ảnh
Nước sông Lục Nam, đoạn chảy qua phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, dâng cao gây ngập lụt cục bộ, chia cắt một số đoạn đường giao thông, khu vực dân cư. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh vừa có Công điện phát lệnh báo động số I trên sông Lục Nam (tại trạm Thủy văn Lục Nam).

Theo Công điện, hồi 01 giờ 30 ngày 30/9/2025, mực nước trên sông Lục Nam tại trạm thuỷ văn Lục Nam ở mức trên báo động I (tương ứng mực nước ≥4,30m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh phát lệnh báo động số I trên sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Lục Nam (xã Lục Nam).

Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã  Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Tân An, Đồng Việt tổ chức triển khai ngay công tác tuần tra canh gác đê tại các điếm canh đê, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê.

Thông báo cho nhân dân và các chủ phương tiện vận tải thuỷ trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn.

Tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, do ảnh hưởng của rìa xa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 10 kết hợp với rìa Tây Nam áp cao Cận nhiệt đới gây hội tụ gió Đông Nam từ tầng thấp lên đến mực 5.000m, đến 13h00 ngày hôm nay (30/9) các nơi trong tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa nhiều nơi, các xã thuộc phía Đông tỉnh còn có mưa to.

Từ 7h00 ngày 30/9/2025 đến 13h00 ngày 30/9/2025 lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 11,2mm, trong đó có nơi mưa rất to như trạm Khuôn Thần (xã Kiên Lao) là 37,6mm, KT Hiệp Hòa (Tổ dân phố số 3 xã Hiệp Hòa) là 35,7mm, trạm Mai Sưu (xã Trường Sơn) 31,6mm.

Cập nhật thêm ảnh hưởng, thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, xã Trường Sơn hiện có 3 điểm đường liên xã bị ngập nước tạm thời chia cắt một số hộ dân; thiệt hại do bị ngập (lúa 30ha, ngô 1,5ha, vải 18ha). Xã Nghĩa Phương hiện có 3 tuyến đường thuộc các thôn Tòng Lệnh 3, thôn An Phúc, thôn Đồng Chè bị ngập nước và cô lập...

Tuyên Quang: Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt

Chú thích ảnh
Mực nước trên sông Lô là 21,24m dao động dưới báo động 1. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, hiện mực nước lũ trên sông Gâm đang lên và dao động trên báo động (BĐ) 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động dưới Báo động (BĐ) 1 (riêng tại trạm Hà Giang mực nước dưới BĐ3 0,65m, tại trạm Vĩnh Tuy xấp xỉ ở mức BĐ1).

Lúc 14 giờ ngày 30/9, mực nước trên sông Lô và sông Gâm như sau: Mực nước tại trạm Hà Giang là 102,44m (dưới BĐ3 0,56m), trạm Bắc Quang 68,41m (dưới BĐ1 0,59m), trạm Vĩnh Tuy 47,07m (xấp xỉ BĐ1), trạm Hàm Yên 31,58m (dưới BĐ1 0,42m), trạm Tuyên Quang 21,24m (dưới BĐI 0,76m), trạm Bắc Mê 127,21m (trên BĐ3 là 3,21m), trạm Na Hang là 60,83m (trên BĐ3 3,83m), trạm Chiêm Hoá  42,25m (trên BĐ3 3,75m). Hồi 14 giờ ngày 30/9, hồ Tuyên Quang tiếp tục mở cửa xả đáy số 8 với tổng lưu lượng khoảng 5.705 m3/giây.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Gâm tiếp tục lên; mực nước đỉnh lũ tại các trạm Bắc Mê, Nà Hang và Chiêm Hoá ở trên mức BĐ3 từ 3 - 6m. Mực nước trên sông Lô tiếp tục lên; tại trạm Hà Giang ở mức trên BĐ3 và trạm Tuyên Quang ở mức trên BĐ2 - BĐ3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Gâm biến đổi chậm, mực nước tại các trạm Bắc Mê, Nà Hang và Chiêm Hoá ở mức trên BĐ3 từ 3 - 6m. Mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang và trạm Tuyên Quang biến đổi chậm ở mức BĐ2 - BĐ3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Mực nước lũ trên sông Lô và sông Gâm lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông với độ sâu ngập phổ biến từ 2 - 5m (thượng lưu và hạ lưu đập thuỷ điện Tuyên Quang có nơi trên 7m. Thời gian, độ sâu ngập phụ thuộc vào lưu lượng và thời gian mở cửa xả lũ của thuỷ điện Tuyên Quang) và có nguy cơ gây sạt lở các khu vực ven sông, bờ và bãi sông, đặc biệt là nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất kém ổn định.

Các hộ ngoài đê thuộc các xã, phường: Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hoà, Nà Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hoá, Hoà An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, Nhữ Khê, Kiên Đài, Yên Sơn, Nhữ Khê, Bắc Mê và các phường Mỹ Lâm, Minh Xuân xảy ra ngập lụt với độ sâu phổ biến từ 1 - 3m, có nơi trên 4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.

Cảnh báo tác động của lũ sẽ gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của các vùng dân cư ven sông, giao thông thủy, công trình khai thác nước mặt, công trình đê điều, nhà bè và lồng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông, suối.

Hoa Mai - Việt Hùng - Quang Cường (TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10
Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều 30/9, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN