Mới chỉ bắt đầu vào nắng nóng nhưng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước khiến hai em tử vong. Các vụ việc là thực trạng đau lòng; cảnh báo đối với gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là tại khu vực sông, suối, ao hồ và bãi biển.
Theo thông tin ban đầu từ địa phương, sáng 19/4, em Trần Hữu Ph., học sinh lớp 9, Phường Ninh Hòa đi tắm biển tại khu vực Dốc Lết cùng bạn. Trong lúc tắm, em không may bị đuối nước, tử vong. Học sinh PH. bị đuối nước có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha nên càng khiến người thân, thầy cô, bạn bè thương xót...
Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/4, bốn em nhỏ ở xã Nam Ninh Hòa rủ nhau đi tắm tại khu vực suối thuộc thôn Vạn Khê. Trong lúc tắm, em Võ Quốc B., (sinh năm 2012, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự) bị đuối nước, mất tích. Sau khi nhận tin báo, Công an xã Nam Ninh Hòa phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.
Các vụ việc xảy ra trong thời điểm tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng, học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng là thời gian trẻ em thường rủ nhau đi tắm sông, suối, ao hồ, biển. Nhiều em chưa được trang bị kỹ năng bơi an toàn. Một số em thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng nước sâu, nước xoáy, sóng lớn hoặc chuột rút. Nhiều khu vực tự phát cũng chưa có biển cảnh báo, chưa có lực lượng giám sát thường xuyên.
Tại Khánh Hòa, nguy cơ đuối nước thường diễn ra khi mùa hè đến gần. Địa phương lại có nhiều bãi biển, sông, suối, hồ chứa và ao đìa nuôi trồng thủy sản. Một số khu vực có địa hình phức tạp, mực nước thay đổi nhanh sau mưa, dòng chảy trên các sông, suối có thể tạo hố sâu. Khu vực biển có thể xuất hiện sóng lớn, dòng chảy xa bờ, trẻ em rất dễ gặp nguy hiểm khi tắm theo nhóm nhưng không có người lớn đi cùng.
Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước, phụ huynh không để trẻ tự do tắm tại khu vực nước sâu, khu vực không có người lớn giám sát. Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, nước xoáy, khu vực tiềm ẩn nguy hiểm để phụ huynh và trẻ em nhận thức rõ rủi ro về tai nạn đuối nước. Giải pháp bền vững nhất vẫn là trẻ em được tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích sau giờ học tập và nâng cao kỹ năng chống đuối nước bằng cách học bơi.