Cảng hàng không Cát Bi 'tê liệt' vì thời tiết

Chiều 18/2, ông Lê Huy Trường, Chánh văn phòng Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) cho biết: Trong 2 ngày (17 và 18/2), toàn bộ các chuyến bay đi và đến cảng hàng không Cát Bi đều bị hủy vì lý do thời tiết.

Trong những ngày gần đây, thời tiết tại Hải Phòng diễn biến phức tạp với mưa phùn kéo dài, nhiều mây khiến tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cất và hạ cánh của máy bay tại sân bay Cát Bi.

Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi phải hủy hàng chục chuyến bay do thời tiết xấu. Ảnh: laodong.com.vn


Để bảo đảm an toàn, toàn bộ các tuyến bay đến và đi tại sân bay này đều bị hủy bỏ. Hiện cảng hàng không Cát Bi tiếp nhận máy bay của 3 hãng với lưu lượng máy bay cất, hạ cánh trung bình là 13 đến 14 chuyến đến và đi/ngày. Trong 2 ngày không thể tiếp nhận máy bay đến và đi, các hãng hàng không đã thông báo cho khách hàng đồng thời hệ thống loa phát thanh của cảng hàng không Cát Bi đã phát thông tin thông báo đến hành khách. Có hãng đã đổi vé cho hành khách sang chuyến bay khác hoặc bố trí xe ô tô đưa hành khách lên sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội để thực hiện chuyến bay.


Hoàng Ngọc
Mở rộng sân bay Cát Bi Hải Phòng
Mở rộng sân bay Cát Bi Hải Phòng

Sáng 19/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN