Cần trang bị đầy đủ kỹ năng khi tham gia các hoạt động khám phá, dã ngoại, leo núi

Trekking là một hoạt động dã ngoại (đi bộ, băng xuyên rừng, leo núi) để trải nghiệm, ngắm cảnh, rèn luyện sức khỏe, được người dân địa phương và khách du lịch yêu thích khi đến với tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều trường hợp lạc đường, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ can thiệp mới thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Phong cảnh trên đỉnh núi Hoàng Ngưu Sơn.

Mới đây đã có trường hợp thiệt mạng trong quá trình khám phá, dã ngoại tại một đỉnh núi thuộc phường Nam Nha Trang. Do vậy, người dân địa phương và du khách phải thận trọng hơn cho kế hoạch, lịch trình khám phá của mình, đồng thời chính quyền tỉnh Khánh Hòa cần có những quy định để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho người dân và du khách.

Ngày 4/8, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa nhận được tin trình báo mất tích của gia đình nam thanh niên tên Nguyễn Bá Khánh C. (sinh năm 2003, trú tại phường Phan Rang, làm việc tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang sau khi anh này tự ý một mình đến khám phá ngọn núi này và mất liên lạc.

Sau gần một tuần tìm kiếm, cùng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ nhiều nơi trên cả nước, thi thể anh C. được tìm thấy ngày 10/8 và ngày 11/8, cơ quan chức năng của Khánh Hòa đã đưa thi thể nạn nhân xấu số từ núi Hoàng Ngưu Sơn về bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Nha Trang cho biết, ngay sau khi nắm thông tin tìm được thi thể nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn, chính quyền đã động viên chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 25 triệu đồng để lo hậu sự cho anh C.

Đây là vụ việc mới nhất trong số các vụ người dân, khách du lịch tự leo núi, trekking và để lại hậu quả đau lòng nhất tại tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, năm 2020, trong thời điểm mùa mưa lũ, một nhóm du khách đã thực hiện chuyến trekking Tà Giang (xã Tây Khánh Sơn) và bị mắc kẹt trong rừng do gặp phải mưa lớn kéo dài; chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng giải cứu. Năm 2024, có 2 du khách mắc kẹt trên núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) do kiệt sức không leo xuống được.

Đến đầu năm 2025, liên tục nhiều vụ việc người dân, du khách lạc đường, kiệt sức trong quá trình leo núi và nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Cụ thể, vào tháng 3, có 2 nam du khách trú ở Vạn Ninh bị lạc đường trên núi Cô Tiên; tháng 6 có 3 du khách (phường Bắc Nha Trang và 2 người ở phường Ninh Hòa) bị lạc đường khi núi Hoàng Ngưu Sơn; tháng 7 có 2 du khách lạc khi khám phá Mũi Đôi - điểm cực Đông của tỉnh Khánh Hòa.

Anh Hoàng Anh Dũng (tình nguyện viên) tham gia tìm kiếm anh C. chia sẻ, thông qua thông tin trên các trang báo, mạng xã hội cho thấy, anh C. mất tích ở khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, nhóm của anh bắt đầu tìm kiếm từ ngày 5/8. Nhóm tập trung vào những khu vực hay bị lạc, những vực sâu, tuy nhiên không có kết quả khả quan và phải đổi sang phương án khác. Trong ngày 10/8, nhóm đổi phương án tìm kiếm ở hai bên đường mòn, mỗi bên cách nhau 500m để đảm bảo không bỏ sót vị trí nào. Thi thể nạn nhân C. được nhóm phát hiện dưới khe đá sâu.

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo leo, trekking an toàn cần được đặt lên hàng đầu trong quá trình khám phá thiên nhiên tại Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi với địa hình đa dạng, phong cảnh hữu tình, tươi đẹp. Điều này là yếu tố thu hút ngày càng nhiều người dân, du khách tham gia bộ môn thể thao vận động leo núi, trekking tự do. Việc tham gia khám phá, trải nghiệm môi trường thiên nhiên theo cách mạo hiểm cũng là một cách rèn luyện sức khỏe nhưng cũng cần có những lưu ý để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình.

Với kinh nghiệm leo núi của mình, anh Phạm Vũ Thanh An, phường Nha Trang khẳng định, anh không khuyến khích leo núi cao, trekking một địa điểm nào đó mới lạ một cách tự phát, vì đây là hoạt động của những vận động viên chuyên nghiệp, có thể lực và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sinh tồn.

Với những người không chuyên, anh An cũng nhấn mạnh sự quan trọng của các vấn đề thể lực, tâm lý, công tác chuẩn bị trước leo núi, trekking. Cụ thể trước khi tham gia vào hoạt động này cần phải có thông tin nền trước bằng cách theo dõi thông tin trên các trang chuyên về lĩnh vực này, hỏi thông tin người dân địa phương; rèn luyện thể lực, đảm bảo sức bền, tránh kiệt sức khi leo núi, trekking lâu ở trong rừng; nghỉ ngơi hợp lý trên cung đường, trang bị tâm lý thoải mái, kỹ năng sinh tồn cơ bản trong rừng đặc biệt là các thiết bị liên lạc phải đảm bảo tín hiệu sóng, thức ăn phù hợp, đồ bảo hộ, đi theo nhóm, đi cùng người bản địa hoặc người trưởng đoàn có kinh nghiệm thực chiến…

“Tôi được biết, bác sĩ A. Yersin ngày xưa khi thực hiện khám phá tự nhiên, nghiên cứu khoa học, đi đến đâu ông cũng đều thuê và có người dân địa phương dẫn đường. Sau này, khi ông đã rành đường thì tự ông khám phá tiếp và đó là bài học quan trọng cho mỗi chúng ta khi tham gia hoạt động khám phá leo núi, trekking này”, anh An chia sẻ.

Đối với những sự việc ở địa phương gần đây, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, hiện nay chưa có tour leo núi chính thức lên Hoàng Ngưu Sơn, phần lớn tự phát nên rất nguy hiểm. Ở địa bàn khu vực núi Cô Tiên, Hiệp hội đang thuê đơn vị tư vấn xác định hiện trạng môi trường rừng để làm Đề án phát triển điểm du lịch trekking núi Cô Tiên, dự kiến trong quý III sẽ hoàn thiện.

Trước mắt, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân, du khách về việc đảm bảo an toàn khi leo núi; phòng, tránh xảy ra cháy rừng do người leo núi vô tình để lại các vật liệu dễ cháy. Để tránh những rủi ro trong chuyến đi, du khách cần tìm hiểu kỹ về địa điểm và hoạt động mà mình sẽ tham gia, chọn công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch uy tín và có kinh nghiệm.

Cùng với đó, người tham gia khám phá cần chuẩn bị trang thiết bị và phương tiện an toàn; luôn tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn của người hướng dẫn. Với những nơi như núi Hoàng Ngưu Sơn, địa hình phức tạp, chính quyền địa phương cần có những cảnh báo, hạn chế người dân tham gia các hoạt động leo núi, trekking tự do. Riêng phía Hiệp hội, đơn vị luôn có kế hoạch đào tạo an toàn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, người dân muốn tham gia học tập nghiệp vụ kiến thức trong quá trình leo núi, trekking cũng được các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện tham gia, tùy từng thời điểm nhất định.

Trào lưu leo núi, trekking mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu mỗi người dân và du khách có sự chuẩn bị tốt Tuy nhiên, với mỗi điểm đến, việc xác định rõ giới hạn an toàn trong khả năng kiểm soát của bản thân là điều vô cùng cần thiết. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng cần xây dựng các quy định cụ thể, kèm theo chế tài và giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động leo núi, trekking tự do diễn ra an toàn - không chỉ cho cá nhân người tham gia mà còn cho cộng đồng xung quanh.

Bài và ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Quảng Trị: Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, biển
Quảng Trị: Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, biển

Trưa 10/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN