Cận Tết, bến xe Mỹ Đình càng vắng khách

Những ngày cận Tết, bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) rất vắng khách do nhiều người đã về quê cách khoảng tuần nay. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 26/1, tức ngày 29 Tết, nhiều xe khách xuất bến chỉ chưa đầy 50% ghế.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, bình quân bến có 1.100 chuyến xe xuất bến, trong dịp Tết tăng cường thêm 80 chuyến nhưng rất vắng khách nên cắt giảm xe tăng cường.

 

Sáng ngày 26/1, tức ngày 29 Tết, trước cửa bến xe Mỹ Đình, xe taxi đón thả khách ngay lòng đường, khác hẳn mọi năm có rất đông lực lượng chức năng đứng giải tỏa. 

Sau khi điều chuyển các chuyến xe chạy tỉnh thành phía Nam về bến Nước Ngầm, bến Giáp Bát, bến Mỹ Đình vắng khách hẳn so với mọi năm.

Tại bến xe Mỹ Đình không còn cảnh xếp hàng rồng rắn như trước.

Nhiều khách vào thẳng bến xe.

Nhà xe chào mời khách ngay từ cửa bến nhiệt tình. Dù cận Tết nhưng giá vé không tăng do không có khách.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Đây là năm bến vắng nhất trong khoảng 7 năm trở lại đây.

Nhiều chuyến xe xuất bến đạt 20-30% số ghế. Theo nhiều nhà xe, do năm nay sinh viên nghỉ sớm nên nhiều người đã về cách đây một tuần. Thêm vào đó, công nhân lao động được chủ doanh nghiệp thuê xe trở về. Năm nay trời đẹp nên những gia đình cự ly khoảng 80 km đổ lại chọn hình thức di chuyển bằng xe máy.


Clip bến xe khách vắng khách dịp cận Tết:


 


Xuân Cường
Bến xe ở Hà Nội đìu hiu khách những ngày cuối năm
Bến xe ở Hà Nội đìu hiu khách những ngày cuối năm

Ngày 26/12 Âm lịch, lượng khách đi lại tại các bến xe ở Hà Nội rất ít, so với năm trước đã giảm đột biến, nhiều xe xuất bến còn trống ghế và bến không phải điều động xe tăng cường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN