Các điểm đến Hà Nội dịp lễ 30/4 và 1/5 đông khách

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, khách du lịch đến Hà Nội tăng khá so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 320.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt gần 66 nghìn lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ, khách du lịch nội địa ước đạt 252 nghìn lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch ước đạt 904 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của một số điểm tham quan trên địa bàn Thành phố, lượng khách du lịch đến các điểm năm nay đều tăng mạnh. Tiêu biểu như: di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu di  tích Hoàng Thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, lăng Bác, chùa Hương, khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, vườn quốc gia Ba Vì… Nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí trở nên quá tải trong những ngày này do người khách đổ về rất lớn, nhiều khu vực đông nghẹt người. Các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực hướng dẫn khách tham quan, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường...
 

Phố đi bộ thu hút du khách nước ngoài tới tham quan. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều điểm đến tổ chức các chương trình biểu diễn, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch như: chương trình Chợ phiên vùng cao Sơn La, điểm hẹn  tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình biểu diễn võ thuật và nghệ thuật dân gian gồm múa rối nước, múa rối cạn, diễn xướng dân gian tại Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam miễn phí vé vào cửa cho các cựu chiến binh và tổ chức một số trò chơi dân gian dành cho khách du lịch... Dịp này, UBND quận Hoàn Kiếm đã kéo dài thời gian tổ chức hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, liên tục từ 19 giờ thứ 6 (27/4) đến hết 24 giờ thứ 3 (1/5), tạo không gian văn hóa - du lịch đặc sắc phục vụ nhân dân và khách du lịch đến Thủ đô.

Các khách sạn vẫn duy trì liên tục hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân trong dịp nghỉ lễ đạt mức cao hơn so với các năm trước, công suất sử sụng phòng trung bình khối 1 - 5 sao đạt khoảng 63,5%. Các thị trường khách quốc tế đứng đầu về lượng khách lưu trú gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp...

Để đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn, trước đó Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản đề nghị các cơ sở lưu trú thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ du lịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, không gây sốt giá, không giảm chất lượng, nâng cao hình ảnh đẹp của du lịch Thủ đô nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Một mặt, Đoàn kiểm tra của Sở Du lịch Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tại địa bàn trọng điểm tập trung đông người.
 

QM/Báo Tin tức
Các điểm vui chơi Hà Nội kín người trong ngày nghỉ lễ
Các điểm vui chơi Hà Nội kín người trong ngày nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, do thời tiết khá thuận lợi nên các điểm vui chơi ở Thủ đô Hà Nội luôn trong tình trạng chật kín khách tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN