Bình Dương: Khống chế thành công vụ cháy tại kho phế liệu

Đến tối 29/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương đã khống chế thành công vụ cháy tại kho phế liệu. Hiện 23 chiến sỹ vẫn đang tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy kho phế liệu. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an tỉnh Bình Dương, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 29/4, qua rà soát, vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được điều tra, xác minh.

Trước đó, khoảng 17 giờ 13 phút ngày 29/4, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương nhận được thông tin kho phế liệu (dựng tạm trên khu đất trống) nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bao trùm khu vực nhà kho rộng hơn 300m2.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Bình Dương điều động 10 xe chuyên dụng cùng 23 cán bộ, chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường; trong đó huy động cả lực lượng và phương tiện phòng cháy, chữa cháy của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An cùng phối hợp với Đội phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh.

Đến 18 giờ ngày 29/4, vụ cháy cơ bản được khống chế, ngăn không cho cháy lan sang khu vực lân cận.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy trong đêm 29/4.

Chí Tưởng (TTXVN)
Dập tắt vụ cháy kho chứa rơm rộng khoảng 240m2 tại Bạc Liêu
Dập tắt vụ cháy kho chứa rơm rộng khoảng 240m2 tại Bạc Liêu

Chiều 4/4, ông Tăng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại kho chứa rơm, gây thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN