Thành công của sự kiện trọng đại này đã để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; có ý nghĩa to lớn trong vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để có được kết quả đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang từ Thành phố đến cơ sở đã phát huy cao nhất tính chủ động, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thành phố kịp thời phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, không quản nắng mưa, ngày đêm phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của thành phố; của các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí…
Đặc biệt, hoan nghênh và cảm ơn nhân dân Thủ đô đã động viên, ủng hộ, tham gia các hoạt động kỷ niệm với tất cả tâm huyết, tình cảm, niềm tự hào với Thủ đô và đất nước bằng nhiều hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Người Hà Nội văn minh - thanh lịch - thân thiện - nghĩa tình” đến toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và đông đảo bạn bè quốc tế.
Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thành công của các hoạt động kỷ niệm, nhất là thành công của lễ diễu binh, diễu hành tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, quân và dân Thủ đô nói riêng. Đây vừa là truyền thống, là đường lối chiến lược, vừa là sức mạnh nội sinh to lớn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.