Bé trai 4 tuổi bị diều kéo lên rơi xuống đất tử vong

Một bé trai đã bị dính vào con diều “khủng” bay lên trên không trung khoảng 20 mét rồi rơi xuống đất tử vong. Vụ việc xảy ra vào16 giờ 10 ngày 15/3 trên đường Song Hành (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn – TPHCM).


Khu vực thả diều, nơi xảy ra vụ việc.


Theo nhiều người dân cho biết, trong lúc các thành viên của câu lạc bộ diều Sài Gòn đang căng con diều để bay lên thì bé trai Văn Minh Đạt (4 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) vì hiếu kỳ đã chui vào cánh diều. Đến khi mọi người phát hiện thì con diều đã bay lên cao, chân bé Đạt dính vào sợi dây diều, một số người chạy tới kéo con diều lại nhưng không kịp, bay lên ở độ cao khoảng 20m thì bé Đạt rơi xuống đất. Các thành viên trong câu lạc bộ đã nhanh chóng đưa bé Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hóc Môn nhưng bé đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.


Chị Văn Thị Thanh Thủy (dì của bé Đạt) cho biết: “Chiều nay, bé Đạt đi theo mẹ ra khu vực cánh đồng diều để chơi. Tôi và mẹ bé không biết nó chui vào con diều từ lúc nào, đến khi nghe mọi người la lớn nhìn thấy nó bị con diều kéo lên không trung rồi rơi xuống”.


Được biết, câu lạc bộ diều Sài Gòn tổ chức thả thử nghiệm trên đường Song Hành (huyện Hóc Môn) để chuẩn bị tham dự cuộc thi festival diều sắp tới tại Vũng Tàu. Sau khi xảy ra sự việc, chủ nhiệm câu lạc bộ diều được công an mời về trụ sở để lấy lời khai. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.


Tin, ảnh: Tuấn Anh

5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng gần đây
5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng gần đây

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN