Bé gái 3 tuổi trượt chân ngã xuống mương tử vong

Tối 27/8, ông Đàm Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 27/8, cháu Dương Thị Yến (3 tuổi) cùng hai trẻ nhỏ trú cụm 9, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp rủ nhau ra khu vực mương gần nhà chơi. Trong lúc chơi, cháu Yến không may trượt chân rơi xuống mương và tử vong. Còn hai cháu nhỏ may mắn có người can ngăn kịp khi đang chuẩn bị lội xuống nước.

Ngay tại vị trí mương nơi cháu Yến tử vong, chiều 19/8 cũng có một nhóm trẻ em ra chơi, sau đó có hai em trượt chân ngã xuống mương tử vong.

Theo ông Đàm Văn Hà, hoàn cảnh gia đình cháu Yến thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân; đồng thời tổ chức quyên góp từ các hội, đoàn thể, nhân dân để tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Sau trận mưa lũ vào đầu tháng 8 vừa qua, nước lũ dồn về đầy các mương gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn đuối nước trẻ em. Do đó, chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc cha mẹ cần tăng cường quản lý trẻ em, hướng dẫn các em tránh xa khu vực các mương, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Tuấn Anh (TTXVN)
Vụ sản phụ bị 'bỏ rơi' giữa đường: Cần xác định chính xác nguyên nhân cháu bé tử vong
Vụ sản phụ bị 'bỏ rơi' giữa đường: Cần xác định chính xác nguyên nhân cháu bé tử vong

Theo Luật sư Hà Huy Từ, Công ty Luật Hà Huy (Đoàn Luật sư Hà Nội), các cơ quan chức năng cần phải điều tra, làm rõ, xác định chính xác nguyên nhân tử vong của cháu bé để xử lý theo các quy định pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN