Bảo vệ Vườn Quốc gia Tràm Chim trước nguy cơ cháy trong mùa khô

Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) có diện tích hơn 7.313 ha; trong đó diện tích đất có rừng hơn 2.557 ha, chủ yếu là rừng tràm, tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và hoạt động du lịch. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2024, đơn vị đã chủ động mọi nguồn lực, trực 24/24 giờ để phòng, chống cháy rừng.

Chú thích ảnh
Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Ông Nguyễn Phước Thành, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cho biết, Vườn Quốc gia Tràm Chim có các khu A1, A3, A4 và A5 dự báo khu vực rừng có khả năng cháy lớn, cấp IV (cấp nguy hiểm) và khu A2 dự báo có khả  năng dễ cháy, cấp III (cấp cao). Trước tình hình đó, đơn vị đã có những giải pháp điều tiết nước sao cho phù hợp, hoặc bơm nước vào để giữ độ ẩm cho diện tích rừng tràm và kênh, ao cạn kiệt để trữ nước.

Theo ông Phan Hữu Tình, Phòng Quản lý bảo vệ và Phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim, đơn vị đã chủ động triển khai máy móc xuống các khu vực trọng điểm để ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, trang bị camera, flycam ở khu vực trọng yếu để quản lý trực tiếp, kịp thời phát hiện nhanh khi có cháy. Ngoài ra, tại Vườn còn có 19 trạm bảo vệ và 9 đài quan sát, chòi canh, cùng máy bơm chữa cháy chuyên dụng và cải tiến, hàng chục ngàn mét dây chữa cháy, hàng trăm bình xịt, cùng với bàn cào dập lửa, lăng phun nước… sẵn sàng cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cuối tháng 3/2024, Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy huyện Tam Nông tổ chức đốt cỏ chủ động phòng, chống cháy rừng với diện tích 62 ha tại khu A5 của Vườn. Hoạt động này còn giúp phục hồi hệ sinh thái cũng như làm giảm lớp thực bì tạo điều kiện cho cây năng kim phát triển và tạo củ, sếu dễ tiếp cận tìm thức ăn.

Đầu năm 2024, Đội bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim đã xây dựng phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị 15 máy bơm nước chữa cháy, 150 bình xịt tay, 30 bình xịt máy, 230 bàn cào dập lửa và các trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng; đồng thời, kiểm tra các máy móc, thiết bị chuyên dụng và trang bị thiết bị flycam quan sát từ xa để giúp công tác phòng, chống cháy rừng đạt hiệu quả.

Ban lãnh đạo Vườn đã tăng cường tuần tra, phân công trực 24/24 giờ tại Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện để chữa cháy kịp thời và thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Vườn Quốc gia Tràm Chim là Khu Ramsar (khu đất ngập nước) thứ 2.000 của thế giới nên việc phòng, chống cháy rừng nhằm bảo vệ tốt một “Đồng Tháp Mười thu nhỏ” của Việt Nam. Nơi đây lưu giữ trên 230 loài chim, 190 loài thực vật, hơn 150 loài cá nước ngọt, 40 bò sát lưỡng cư và hệ sinh vật phong phú, đa dạng; trong đó có nhiều loại đặc biệt quý hiếm.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Mùa khô khắc nghiệt, Sóc Trăng liên tục tuần tra phòng cháy rừng
Mùa khô khắc nghiệt, Sóc Trăng liên tục tuần tra phòng cháy rừng

Ngoài diện tích lớn rừng phòng hộ ven biển ít nguy cơ về cháy hơn do có nước thủy triều lên xuống thì kiểm lâm Sóc Trăng phối hợp với đơn vị doanh nghiệp và người dân được giao rừng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phòng chống cháy rừng, đặc biệt là tại khu vực rừng tràm tập trung ở các Phân trường Phú Lợi, Thạnh Trị, Mỹ Phước 1 và 2, khu rừng đặc dụng tại Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN