Bảo vệ thi công cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Vài tuần gần đây, người dân ở một số địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã mang rào ngăn cản và tụ tập với mục đích không cho các phương tiện thi công, người lao động qua lại để thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ở một số nơi tuyến đường qua địa bàn tỉnh. Chủ dự án, chính quyền các cấp trong tỉnh và các đơn vị thi công đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, có giải pháp bảo vệ thi công dự án.

Người dân ngăn chặn thi công

Có mặt tại thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch trưa 20/2, chúng tôi chứng kiến người dân mang rào và tụ tập các phương tiện không cho các xe ô tô chở vật liệu vào nơi thi công.

Theo bà con nơi đây là chưa được hỗ trợ thỏa đáng so với công trình của họ bị ảnh hưởng. Việc hỗ trợ chưa công bằng, chưa hợp lý, một số hộ ở xa tầm ảnh hưởng Dự án thi công cũng được hỗ trợ như người ở gần hoặc lợi hơn, thậm chí có trường hợp lẽ ra không được bồi thường hỗ trợ ảnh hưởng, thiệt hại công trình nhà ở mà vẫn được chi hỗ trợ. Do đó người dân không đồng ý và tìm cách ngăn cản thi công để đòi hỏi thêm các quyền lợi.

Ông Hà Đình Nhã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lập Thạch cho biết: Ngày 21/2, UBND huyện tổ chức đối thoại với dân để nhanh chóng giải quyết những bức xúc của người dân. Với đối tượng được hỗ trợ sai, UBND huyện sẽ đề nghị thu hồi lại số tiền đã nhận.

Ông Phan Hồng Phúc, Giám đốc điều hành gói thầu A2 Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cho biết: Gói thầu A2 dài 22,12 km đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện, dự kiến sau 31/3 thông xe đưa vào khai thác sử dụng. Tuy vậy, hiện nay có hàng chục hộ dân luôn ngăn cản thi công.

Thi công đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại địa phận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN


Điển hình như thôn Ngọc Thạch 2, xã An Hòa (Lập Thạch) có 4 hộ dân chưa đồng ý mức hỗ trợ bồi thường và tìm cách cản trở thi công. Thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích có trên dưới 10 hộ; xã Hoàng Đan (Tam Dương) và Tứ Yên huyện Sông Lô có hơn hai chục hộ... Các hộ dân nêu trên nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng rung chấn nhưng vẫn kiến nghị đòi hỏi Nhà nước hỗ trợ tiền bạc vì cho rằng công trình của họ bị ảnh hưởng, bị thiệt hại khi thi công công trình đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gói thầu A2. Theo báo cáo của đơn vị thi công, gói thầu A2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc) có tổng chiều dài trên 20 km, từ km26+700 thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương, đến km 48+820 thuộc xã Tứ Yên, huyện Sông Lô.

Đến nay gói thầu đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc và đang phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31/3, kịp thời đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhân dân hành hương về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch). Hiện có 488 hộ dân khiếu nại về tình trạng rung, nứt nhà; 230 hộ trong phạm vi ảnh hưởng được chấp thuận, trong đó phần lớn đã nhận tiền hỗ trợ.

Hiện, Vĩnh Phúc đang chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, có những giải pháp cứng rắn để bảo vệ thi công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ và đúng tiến độ được giao.


Nguyễn Trọng Lịch


Thông xe đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Sáng 18/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ thông xe kỹ thuật quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN