Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 26/9, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tổng kết công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Người dân xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phải dùng thuyền để di chuyển, ngày 13/9/2024. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với tỉnh Bắc Giang rất nặng nề. Đến ngày 23/9, bão số 3 đã làm 2 chết, 15 người bị thương. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là lĩnh vực nông, lâm nghiệp (trên 4,1 nghìn tỷ đồng); tập trung tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa, lũ sau bão như: Một số người dân chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong phòng, chống lũ. Việc chủ động phát quang mái đê, mái kè, cửa cống; tuần tra canh gác để sớm phát hiện các sự cố đê điều tại một số địa phương chưa đúng quy định phải có văn bản đôn đốc, nhắc nhở. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra...

Từ thực tiễn công tác phòng, chống bão số 3, các đại biểu đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm như: Khi có cảnh báo, dự báo xảy ra bão, mưa lớn, lũ cao, ngập lụt (cấp độ rủi ro do thiên tai từ cấp độ 3 trở lên) cần khẩn trương có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhất quán, quyết liệt, phản ứng linh hoạt của các cấp chỉ huy, nhất là trong việc sơ tán nhân dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi thiên tai xảy ra, không mất bình tĩnh trước các tình huống ngoài mong đợi; quán triệt và tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa, lũ sau bão; thực hiện sáng tạo, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Địa phương tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, trạm bơm; sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu phương án sống chung với lũ tại những vùng trũng, thấp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu đề nghị, HĐND cấp tỉnh, huyện nghiên cứu, có thể ban hành những chính sách đặc thù của địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão. “Chúng ta vẫn hay nói nông nghiệp là trụ đỡ, là nền tảng của sự phát triển. Tới đây, chúng ta cũng cần tính toán lại cơ cấu đầu tư trên các lĩnh vực, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, củng cố các hồ đập, trạm bơm, đê điều, bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông dân, nông thôn”- ông Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng Bằng khen cho 34 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong quá trình tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Đồng Thúy (TTXVN)
Bộ Y tế tiếp nhận 5 tấn Cloramine B để khắc phục hậu quả bão lũ​
Bộ Y tế tiếp nhận 5 tấn Cloramine B để khắc phục hậu quả bão lũ​

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao tặng 5 tấn Cloramin B cho Bộ Y tế để hỗ trợ trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN