Bắc Tây Nguyên có “mưa vàng”

Chiều tối 6/3, cơn mưa lớn, trên diện rộng, từ khoảng 17 giờ 30 đến 18 giờ 30 phút đã góp phần giải cơn khô hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các huyện Ngọc Hồi, Đắk Hà, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum đang là trọng điểm khô hạn, đã được hưởng lợi trong trận mưa này. Trận mưa này cũng đã góp phần giải cơn khô khát cho diện tích cà phê, lúa nước, rau màu… và hạn chế được phần nào nguy cơ cháy rừng đang bắt đầu vào mùa cao điểm ở Kon Tum.


Ngoài Kon Tum, tỉnh Gia Lai cũng được giải hạn bằng một cơn mưa lớn kéo dài cả tiếng đồng hồ ở khu vực các huyện, thành phố phía tây của tỉnh. Cơn mưa đã mang lại nhiều niềm vui cho người trồng cà phê ở vùng trọng điểm Iagrai khi nhiều diện tích đang bước vào vụ tưới lần 2.

Theo thống kê, toàn tỉnh Kon Tum hiện có trên 1.300 ha cây trồng bị hạn, trong đó diện tích lúa nước hơn 700 ha và rau màu các lại hơn 600 ha.

Hoàng Cao Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN