Bắc Ninh: Chú trọng nâng cao y đức, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Ngày 25/2, tại buổi Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và phát động phong trào thi đua năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đề nghị ngành y tế nâng cao y đức, trình độ, chuyên môn, xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm về đạo đức nghề nghiệp; Chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, khẩn trương hoàn thành các dự án bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện đa khoa 1.000 giường; tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tại buổi lễ, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Bắc Ninh đã ôn lại 59 năm xây dựng và trưởng thành của ngành y tế Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Theo ông Nguyễn Hạnh Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh: thời gian qua, đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao y đức, chất lượng khám chữa và chăm sóc người bệnh. Ngành y tế tỉnh luôn chủ động khắc phục khó khăn, tích cực triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

Năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh không xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm, không có ca tử vong do mắc dịch; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng cao đạt trên 70%; phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được triển khai sâu rộng, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm thay đổi hành vi, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. Công tác dân số - KHHGĐ đã giảm ở cả 4 chỉ tiêu (tỉ lệ sinh, tỉ lệ sinh con thứ 3, tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và tỉ lệ tăng dân số tự nhiên…

 

Tuy nhiên, y tế Bắc Ninh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, chủ yếu là thiếu bác sỹ, năng lực, trình độ cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ thuật ngày càng cao. Tỷ lệ giảm sinh có giảm nhưng chưa ổn định, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao. Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật trong phân tuyến ở một số đơn vị chưa cao, có sự phân hóa khá rõ giữa các đơn vị, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của Bắc Ninh còn thấp 69%...

 

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, đã biểu dương những thành tích to lớn mà cán bộ ngành y tế Bắc Ninh đã đạt được. Tuy nhiên trong năm 2014, ngành Y tế tỉnh cần chủ động bám sát những chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh uỷe, Uỷ ban nhân dân tỉnh, nâng cao y đức, trình độ, chuyên môn, xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm về đạo đức nghề nghiệp; Chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, khẩn trương hoàn thành các dự án bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện đa khoa 1.000 giường…

 

Trong dịp này, Bắc Ninh có 1 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 3 tập thể được tặng Huân chương lao động, 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

 

Thái Hùng - Thanh Thương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN