Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng lũ quét và ngập úng

Tuy bão số 6 đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp nhiệt đới, rồi trở thành vùng thấp, nhưng hoàn lưu mây bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam mạnh đã gây mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa đo được ở nhiều nơi đạt từ 200 - 300mm.

Thủ đô Hà Nội mặc dù không phải là địa phương bão trực tiếp đổ bộ nhưng lại nằm trong trung tâm mưa lớn của toàn miền. Dự báo hoàn lưu sau bão số 6 và gió đông nam mạnh hôm nay tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 40 - 60mm, riêng Thủ đô Hà Nội xấp xỉ 100mm, do vậy cảnh ngập úng trên các tuyến phố sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Bão số 6 gây mưa, làm ngập lụt nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Ảnh: Hanoimoi.com.vn


Mưa lớn cũng đã làm xuất hiện một đợt lũ trên hệ thống các sông, suối của miền Bắc. Dự báo hệ thống sông Hồng, sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ tăng chậm; lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Thao tiếp tục lên. Mực nước sông Lô tiếp tục xuống. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng sẽ biến đổi chậm sau lên, đến 7giờ ngày 10/8 tại Hà Nội có khả năng lên mức 6,30m.


Hệ thống sông Hoàng Long: Mực nước tiếp tục lên, dự báo trong 24 giờ tới mực nước tại Bến Đế có khả năng lên mức báo động 1, xấp xỉ dưới báo động 2 (dưới 3,5m). Hệ thống sông Thái Bình: Do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu cơn bão số 6 nên mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ lên nhanh, đến 19giờ ngày 9/8 tại Phả Lại có khả năng lên mức 4,50m. Do vậy, cần đề phòng lũ quét và ngập úng có thể xảy ra ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn…

Trái ngược với thời tiết Bắc Bộ, các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh trời hửng nắng ban ngày, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh ở mức 32 - 33 độ C, chiều tối đôi nơi có mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Khu vực Tây Nguyên ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thu Phương
4 người chết và mất tích do bão số 6
4 người chết và mất tích do bão số 6

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến 7giờ 30 ngày 8/8, bão số 6 đã làm 1 người chết tại Hải Phòng và 3 người mất tích tại Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN