Bắc Bộ tiếp tục chìm trong giá rét, nhiều tỉnh xuất hiện băng giá

Dự báo, ngày 9/1, các tỉnh miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 8/1, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng dưới 12 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 15 độ C. Đặc biệt tại Mẫu Sơn nhiệt độ đã giảm xuống -1,6 độ C và đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được kể từ đầu mùa đông đến nay.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 8/1 tại Hà Đông 10,7 độ C, Ba Vì 8,9 độ C, Hoài Đức 10 độ C, Láng 10,6 độ C...

Đến trưa 8/1, khu vực Bắc Bộ quanh ngưỡng rét hại, cao nhất không quá 13 độ C, vùng núi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại, cao nhất không quá 15 độ C. Trong ngày 8/1, nhiều tỉnh đã xuất hiện băng giá như  Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng) và Chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh).

Chú thích ảnh
Xuất hiện băng giá ở Phia Oắc (Cao Bằng) ngày 8/1. Ảnh: TTXVN.

Đến chiều 8/1, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, đêm 8/1, bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Còn các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.   

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3m; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.   

Khu vực Hà Nội, không mưa; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ, từ đêm 8 đến 12/1, có mưa vài nơi; riêng ngày 10 - 11/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13 - 16/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 17 - 18/1, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía đông Bắc Bộ, từ đêm 8 - 10/1, có mưa vài nơi; riêng ngày 10/1 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11 - 12/ 1 không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 13 - 16/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 17 - 18/1, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ đêm 8 - 12/1, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng đêm 10 ngày 11/1 có mưa rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét đậm. Từ ngày 13 - 18/1, có mưa vài nơi, riêng ngày 18/1 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 8 - 12/1, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 13 - 18/1, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 18/1 phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Bắc trời lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên từ đêm 8 - 18/1 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 8 - 18/1 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 8 - 10/1, có mưa vài nơi; riêng ngày 10/1 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 11 - 12/1 không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 13 - 16/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 17 - 18/1, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Thu Trang/Báo Tin tức
Băng giá phủ kín đỉnh núi Phia Oắc, Cao Bằng
Băng giá phủ kín đỉnh núi Phia Oắc, Cao Bằng

Sáng 8/1/2021, nhiệt độ đo được tại đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) là -9 độ C, làm xuất hiện hiện tượng băng giá phủ kín cành cây và mặt đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN