Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa trái mùa nguy hiểm

Hôm nay 8/4, các tỉnh Bắc Bộ không còn chịu tác động của hội tụ gió trên cao nên sẽ không xảy ra hiện tượng mưa dông. Vùng thấp phía Tây đang mở rộng dần nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ chuyển biến tốt hơn, nắng xuất hiện sớm hơn, nhiều hơn kéo nền nhiệt tăng 3- 4 độ C so với ngày hôm qua.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, tiếp tục có mưa trái mùa về chiều. Mưa trên diện rộng, kéo dài với lượng mưa lớn, người dân cần đề phòng mưa đá và tố lốc.

Chi tiết các vùng ngày và đêm 8/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 26 - 29 độ, riêng vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.


TTXVN/Tin Tuc


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN