Ảnh hưởng bão số 5: Thanh Hóa có 4 người chết do tai nạn, 1 người mất tích do lũ cuốn trôi

Tối 26/8, báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn đã có 4 người chết do tai nạn và 1 người mất tích do lũ cuốn trôi. 

Chú thích ảnh
Mực nước sông Mã ở mức báo động II trong chiều 26/8. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Trong đó có 3 trường hợp bị điện giật chết là bà Nguyễn Thị Cận (sinh năm 1953), cháu Nguyễn Công Nam (sinh năm 2012) cùng ở xã Thiệu Hóa bị điện giật chết trong khi tắm và ông Nguyễn Tất Thắng (sinh năm 1982) ở xã Thiệu Toán bị điện giật khi đi kiểm tra chuồng trâu. Trường hợp còn lại là ông Ngô Văn Việt, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Nga Sơn (sinh năm 1990) trên đường đến vị trí trực bão đã xảy ra va chạm với xe tải đi ngược chiều. Cùng với đó, tại xã Xuân Chinh có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi, hiện chưa xác định được danh tính.

Tỉnh Thanh Hóa cũng ghi nhận 69 căn nhà bị thiệt hại do bị tốc mái, tốc mái một phần và 2.023 nhà bị ngập dưới 1m nước. Hiện có 2 điểm/trường bị ảnh hưởng là Trường Tiểu học Thiệu Dương bị ngập, Trường Mầm non Nam Xuân bị tốc mái. 

Bão số 5 cũng khiến tỉnh Thanh Hóa xảy ra 6 sự cố đê điều gồm: sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu đoạn K5+950-K5+985, xã Thọ Lập, cung sạt dài 35m; sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu tại xã Xuân Lập với tổng chiều dài các cung sạt 205m; sạt mái đê phía sông đê hữu sông Chu đoạn K11+550 - K5+567, xã Xuân Hòa, cung sạt dài 17m; sạt mái đê phía sông đê hữu sông Chu đoạn K22+130 - K22+170, xã Thọ Xuân, cung sạt dài 40m; sạt mái đê phía đồng đê hữu sông Chu đoạn K46+445 - K46+470, phường Đông Tiến, cung sạt dài 25m; sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu đoạn K40+800 - K40+825 và K40+910 - K40+940, xã thiệu quang, tổng chiều dài sạt 55m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ” để bảo vệ an toàn cho các tuyến đê.

Mưa lớn cũng khiến 10 vị trí trên các tuyến đường Quốc lộ bị ngập, gây tắc đường, với độ sâu ngập từ 0,3-1m; 92 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường với khối lượng khoảng 4.750 m3 trên các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 16, 217… Trên các tuyến đường tỉnh cũng xảy ra ngập lụt tại 31 vị trí với chiều sâu ngập từ 0,4 - 4,1m…

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to và dông; tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 24/8 đến 13 giờ ngày 26/8 tại các trạm khí tượng thủy văn phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn như khí tượng Bái Thượng (xã Lam Sơn) 545mm, thủy văn Giàng (phường Đông Tiến) 473mm, thủy văn Xuân Khánh (xã Thọ Xuân) 425mm...

Mưa lớn khiến các sông trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt lũ lớn, vào chiều tối 26/8, mực nước lũ trên khu vực thượng lưu các sông Yên, sông Chu, sông Mã, sông Âm đều từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3; hạ lưu sông Chu, sông Mã, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Lèn ở mức báo động 2, trên báo động 2 và còn tiếp tục lên. 

Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang vận hành các trạm bơm tiêu úng với 293 máy bơm để chủ động để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, cắt cử cán bộ thường trực 24/24h tại các công trình trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Hoa Mai (TTXVN)
Nước sông Mã lên cao, Thanh Hóa sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều
Nước sông Mã lên cao, Thanh Hóa sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều

Trưa 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Công điện số 30, phát lệnh Báo động II trên sông Mã tại Trạm Thuỷ văn Lý Nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN