8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn

Khoảng 21 giờ ngày 8/9, tàu SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, đóng tại Đà Nẵng) đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn cùng tàu ĐNa 90397 TS về đến Đà Nẵng an toàn.

Chú thích ảnh
Lai dắt tàu cá ĐNa 90397 TS gặp nạn trên biển về bờ. Ảnh: TTXVN phát

Lãnh đạo Trung tâm đã chuyển lời động viên thăm hỏi và trao quà động viên của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; các thuyền viên gặp nạn sau đó đã được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 40 phút ngày 7/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ ông Phạm Thanh (thường trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) là thuyền trưởng tàu ĐNa 90397 TS cùng 7 thuyền viên khác.

Ông Thanh cho biết, tàu của ông bị gãy trục láp, mất khả năng điều động khi đang hành nghề tại vị trí khu đánh bắt cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Bắc.

Mặc dù anh em đã cố gắng sửa chữa nhưng không thành công, thời tiết khu vực đang có diễn biến xấu với gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh đẩy tàu trôi dạt vô định. Ông Thanh đề nghị Trung tâm hỗ trợ.

Trong nỗ lực tìm phương án trợ giúp cho tàu của ông Thanh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cho phát thông báo hàng hải kêu gọi các thuyền gần khu vực đến trợ giúp cho tàu ĐNa 90397 TS, hướng dẫn các biện pháp an toàn cho tàu đồng thời động viên trấn an tinh thần các thuyền viên bị nạn.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, thời tiết khu vực tàu bị nạn chuyển biến ngày một xấu, tàu tiếp tục trôi dạt với tốc độ nhanh, các thuyền viên mệt mỏi sau nhiều giờ chống chọi dưới sóng to gió lớn, trong khu vực không có tàu thuyền đến trợ giúp. Tình hình hết sức nguy cấp, đe dọa tính mạng của 8 thuyền viên tàu ĐNa 90397 TS, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 rời bến khẩn trương lên đường ứng cứu.

Lúc 2 giờ ngày 8/9/2018, lực lượng cứu hộ cứu nạn  tàu SAR 412 đã tiếp cận và cứu nạn thành công tất cả 8 thuyền viên tàu ĐNa 90397 TS. Các thuyền viên gặp nạn được đưa sang tàu SAR 412 để đảm bảo an toàn và được chăm sóc y tế, tàu ĐNa 90397 TS cũng được lực lượng cứu nạn hàng hải hỗ trợ lai dắt để bảo toàn tài sản cho ngư dân.

Đến 21 giờ ngày 8/9, tàu SAR 412 đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn cùng tàu ĐNa 90397 TS về đến Đà Nẵng an toàn.

Danh sách các thuyền viên tàu ĐNa 90397 TS: Phạm Thanh (sinh năm 1973), Nguyễn Lanh (sinh năm 1974), Trần Văn A (sinh năm 1973), Nguyễn Hải (sinh năm 1973), Lê Văn Học (sinh năm 1983), Huỳnh Cường (sinh năm 1982), Đặng Văn Mai (sinh năm 1969) cùng trú tại Sơn Trà (Đà Nẵng) và Lê Văn Hải (sinh năm 1962), trú tại Phan Rang, Ninh Thuận.                                                                               

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Cứu nạn một thuyền viên người Trung Quốc cận kề cái chết
Cứu nạn một thuyền viên người Trung Quốc cận kề cái chết

Lúc 10 giờ ngày 5/9, tàu cứu nạn SAR 27-01 thuộc Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) để đưa một thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc gặp nạn trên biển lên đất liền điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN