7 học sinh chết và mất tích tại bãi biển Cần Giờ

Đến 18 giờ 30 ngày 29/12, các lực lượng chức năng huyện Cần Giờ đã tìm kiếm và đưa được một học sinh vào bờ, đồng thời vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 6 học sinh còn lại bị mất tích trong khi đang tắm tại khu vực bãi tắm 30/4 khu vực biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh được tìm thấy là em Nguyễn Hoàng Long sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Bãi biển 30/4 Cần Giờ. Ảnh: Panoramio


Vụ việc xảy ra vào trưa 29/12. Theo thông tin ban đầu, các em học sinh này thuộc trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang được nhà trường tổ chức cho đi tham quan tại huyện Cần Giờ. Đoàn tham quan có hơn 90 học sinh và các em học sinh bị nạn thuộc khối lớp 9. Trước đó, vào khoảng 13 giờ, các em học sinh đã tổ chức hoạt động vui chơi, tắm biển tại bãi biển 30/4 thì bất ngờ các em học sinh trên bị sóng biển cuốn trôi ra ngoài.

Theo lãnh đạo huyện Cần Giờ, hiện các lực lượng cứu hộ, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện và lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các em học sinh mất tích còn lại.

* Chiều 29/12, trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN tại Bình Dương qua điện thoại, ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin có sự cố 6 học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) mất tích tại biển Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh). Hiện ông đang trên đường xuống hiện trường để phối hợp công tác cứu nạn.

Vùng biển Cần Giờ nơi sáu học sinh mất tích. Ảnh: dantri.com.vn


Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Xê, trưởng Phòng giáo dục huyện Dầu Tiếng cho biết sau khi kết thúc các môn thi học kỳ I, Khoa Sử - Địa của trường có tổ chức cho gần 100 học sinh trường Nguyễn Bỉnh Kiêm đi tham quan chiến khu Rừng Sác kết hợp vui chơi tắm biển Cần Giờ.

Theo thông tin khẩn của bạn đọc từ Cần Giờ, trưa 29/12, trong lúc tắm tại bãi biển 30/4 ở Cần Giờ, TP. HCM, 6 nam sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bình Dương đã bị nước cuốn trôi và bước đầu xác nhận gồm 6 em mất tích.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thơm - Phó chủ tịch huyện Cần Giờ đã xác nhận có sự việc xảy ra. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, mặc dù trời đã tối nhưng lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy các học sinh mất tích.

Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thông tin trên…



Anh Tuấn – Tiến Lực - Dương Chí Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN