3 học sinh chết đuối khi tắm sông

Vào khoảng 16 giờ ngày 2/7, thi thể 3 học sinh tiểu học trú tại thôn Hà Dục, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) chết đuối đã được thân nhân nhận về mai táng.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2/7, ba học sinh tiểu học của thôn Hà Dục đang tắm sông thì bị đuối nước. Thông tin ban đầu, nạn nhân là em Trương Văn Tùng (7 tuổi), con của chị Trương Thị Tin và hai anh em ruột Nguyễn Hữu Thọ (10 tuổi), Nguyễn Thị Thắm (7 tuổi), con của anh Nguyễn Văn Thạch và chị Trương Thị Thùy. Vào thời điểm trên, người dân ra sông phát hiện áo quần của 3 em để trên bờ nhưng không thấy người liền hô hoán mọi người tìm kiếm. Đến khoảng gần 16 giờ cùng ngày, thi thể các em đã được tìm thấy.

Thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết: Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã bố trí cán bộ, chiến sỹ bám địa bàn và điều tra nguyên nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu thì các nạn nhân chết là do đuối nước. Gia đình nạn nhân đã ký cam kết đưa xác thân nhân về mai táng và không khiếu nại.

UBND huyện Đại Lộc đang làm thủ tục hỗ trợ gia đình người bị nạn với mức 4,5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân.


Nguyễn Sơn
Cứu bạn, một cháu 7 tuổi chết đuối

Khi đi ngang một giếng nước bỏ hoang thì Đức gặp Phú cùng một đám trẻ khác đang bắt cá. Vừa lúc đó, thấy Phú trượt chân ngã xuống giếng nước, Đức đã nhảy xuống để cứu Phú, nhưng do nước sâu, cả hai cùng chìm. Mọi người đến cứu 2 cháu lên thì cả hai đã trong tình trạng ngưng thở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN