Quảng Ngãi:

2 người mất tích do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 5/11 đến nay có mưa to, lũ các song, suối lên nhanh. Đến trưa 7/11, mực nước trên sông Trà Khúc, sông Vệ đang xấp xỉ báo động 3. Mưa lũ lớn đã làm 2 người mất tích.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Sơn Tây, chiều tối 6/11, một cơn lũ quét đã cuốn trôi anh Nguyễn Đức Cảnh (quê xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là công nhân Xí nghiệp Sông Đà đang thi công hầm phụ số 2 công trình thủy điện Đăkrinh. Huyện đang tập trung chỉ đạo các lực lượng cứu hộ để tìm kiếm người mất tích và xử lý các điểm sạt lở để thông các tuyến đường về các xã.

Còn tại huyện Sơn Hà, vào khoảng 19 giờ ngày 6/11, thầy giáo Võ Văn Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Sơn Bao, trên đường từ trường về nhà, qua suối Nước Nâu thuộc thôn Làng Bùng, xã Sơn Bao, đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, đã có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục làm cho nước suối dâng cao, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều trở ngại. Hiện lực lượng cứu nạn của địa phương vẫn chưa tìm được thi thể thầy Tùng.

Cũng trong tối 6/11, mưa lớn đã làm sạt lở một vạt núi ở xóm Cà Long thuộc xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 1 hộ dân đến nơi an toàn.


Đinh Thị Hương

Bão số 11 làm 5 người chết và mất tích
Bão số 11 làm 5 người chết và mất tích

Theo thống kê sơ bộ, bão số 11 đã làm 5 người chết và mất tích, 27 người bị thương, hàng nghìn nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc, cột điện, cây cối bị gẫy đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN