Cứu người không vì thành tích hay phần thưởng

Cứu người không vì thành tích hay phần thưởng

Giữa vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk tháng 11 vừa qua, nhiều người dân đã bất chấp hiểm nguy để ứng cứu và di dời hàng trăm hộ gia đình đến nơi an toàn. Trong những tấm gương dũng cảm giữa thiên tai, nghịch cảnh ấy có ông Trần Công Thành (sinh năm 1975, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh). Chỉ bằng chiếc ghe nhỏ đánh cá mưu sinh của mình, ông đã “giữ lại mạng sống” cho hơn 40 người trong thôn, chủ yếu là người già và trẻ em.

tin mới

  • Ông Sùng Diu Sì - 'Tỷ phú' người Mông đi đầu trong phong trào sản xuất giỏi

    Ông Sùng Diu Sì - 'Tỷ phú' người Mông đi đầu trong phong trào sản xuất giỏi

    Với ý chí và quyết tâm không chịu đói nghèo, người nông dân dân tộc Mông, ông Sùng Diu Sì (thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã tiên phong đưa cây ăn quả đặc sản về trồng trên đất đồi rừng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

  • Bà mẹ nhân ái ở Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ

    Bà mẹ nhân ái ở Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ

    Gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình với Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, đến bây giờ chị Lò Thị Tím, Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho rằng, quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn khi chọn công việc nhân văn này.

  • Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc trao hơn 32.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn

    Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc trao hơn 32.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn

    Từ năm 2010 - 2020, Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ Quỹ trị giá hơn 99 tỉ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

  • Cô gái có bàn tay ‘vàng’ của thành phố dệt Nam Định

    Cô gái có bàn tay ‘vàng’ của thành phố dệt Nam Định

    Cũng giống như bao công nhân khác của Nhà máy Sợi (Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định), khi mới bước chân vào nghề, Hoàng Thị Hải được đào tạo kỹ thuật cơ bản. Với sự cần cù, vượt khó và thường xuyên quan sát, sau gần 10 năm tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt chỉ trong 3 năm từ 2015-2017, cô thợ trẻ mới 33 tuổi đời đã có 2 sáng kiến mang lại hiệu quả trên 200 triệu đồng mỗi năm cho Nhà máy.

  • Tuổi trẻ Quảng Bình ra quân làm vệ sinh môi trường

    Tuổi trẻ Quảng Bình ra quân làm vệ sinh môi trường

    Ngày 13/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch "Hãy làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020, thu hút khoảng 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.

  • Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hóa

    Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hóa

    Ngày 13/12, tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 - năm 2021, với sự tham gia của gần 2.000 người là cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an.

  • Người đi đầu trong nghiên cứu y học ở bệnh viện đa khoa Bình Định

    Người đi đầu trong nghiên cứu y học ở bệnh viện đa khoa Bình Định

    Xác định rõ “Là lãnh đạo, mọi phong trào trong đơn vị mình phải đi đầu để cán bộ, viên chức học tập, noi theo” nên những năm qua, bác sĩ Đào Văn Nhân, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định luôn tiên phong trong nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo, có nhiều đề tài khoa học hữu ích được áp dụng vào thực tiễn, giúp nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh.

  • San sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Bình 

    San sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Bình 

    Ngày 11/12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viện và trao tặng các phần quà chia sẻ, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

  • Chàng thanh niên dân tộc Thái đưa cây ổi đặc sản lên rừng

    Chàng thanh niên dân tộc Thái đưa cây ổi đặc sản lên rừng

    Những năm gần đây, cái tên "ổi Hua Nà" đã trở nên quen thuộc với người dân huyện Than Uyên và TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trái ổi không những ngon, ngọt, giòn mà còn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Người có công gây dựng thương hiệu ổi Hua Nà không ai khác, đó là chàng thanh niên dân tộc Thái có tên Nùng Văn Nên - Giám đốc HTX thanh niên Hua Nà.

  • Chuyện giữ đàn cò của lão nông xứ Thanh

    Chuyện giữ đàn cò của lão nông xứ Thanh

    Gần 10 năm qua, ông Mai Văn Quân (ngụ tại khu 6, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã tự bỏ tiền đầu tư, cải tạo khu đất rộng đến 22 ha để trồng cây, làm nơi trú ngụ cho hàng vạn con cò.

  • Tự hào người lính quân hàm xanh trên mảnh đất cội nguồn cách mạng

    Tự hào người lính quân hàm xanh trên mảnh đất cội nguồn cách mạng

    Có những cá nhân, tập thể đã tạo được sự khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào thi đua ái quốc, hăng hái lao động, sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

  • ‘Ngọn cờ đầu’ của người Mã Liềng

    ‘Ngọn cờ đầu’ của người Mã Liềng

    Trước đây, đồng bào dân tộc Chứt sống du canh du cư, nay đây mai đó. Từ khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, bà con đã thành lập bản làng và ổn định cuộc sống. Đóng góp không nhỏ vào quá trình định canh định cư của bà con, phải kể đến tấm gương bà Phạm Thị Lâm (Trưởng bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) với công tác dân vận khéo, hóa giải những khó khăn “bất khả thi”.

  • Nối nhịp yêu thương đến với trẻ em khó khăn Việt Nam

    Nối nhịp yêu thương đến với trẻ em khó khăn Việt Nam

    Với vai trò cầu nối những trái tim nhân ái đến với trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đến nay, sau hơn 28 năm thành lập, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ở các cấp đã huy động được gần 7.200 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

  • Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp người dân miền Trung sau thiên tai

    Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp người dân miền Trung sau thiên tai

    Ngày 10/12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, truyền thông nước sạch vệ sinh và tặng quà cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

  • Người 'mở đường' giúp dân thoát nghèo ở xã 135

    Người 'mở đường' giúp dân thoát nghèo ở xã 135

    “Luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc và hết mình với người dân…”, đây là những lời nhận xét của người dân xã Hùng Mỹ - xã 135 còn nhiều khó khăn của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về anh Đỗ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ.

  • Hà Nội hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên 91 tỷ đồng

    Hà Nội hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên 91 tỷ đồng

    Ngày 8/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

  • Cô gái Bahnar cứu cuộc đời của hai đứa trẻ suýt bị chôn sống vì hủ tục

    Cô gái Bahnar cứu cuộc đời của hai đứa trẻ suýt bị chôn sống vì hủ tục

    Gần 30 tuổi, nhưng nữ ca sĩ Y Byen của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Gia Lai vẫn chưa lập gia đình. 16 năm qua, cô gái người dân tộc Bahnar này đã quên đi hạnh phúc riêng để dành tất cả tình yêu cho những đứa con nuôi được cứu sống trong hoàn cảnh đặc biệt.

  • Rơ Châm Chyur đi đầu phong trào thi đua vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Rơ Châm Chyur đi đầu phong trào thi đua vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Năm 1997, khi Nông trường cao su Hòa Phú thuộc Công ty Cao su Chư Păh (nay là Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Păh) triển khai trồng cao su tại xã Ia Khươl; anh Rơ Châm Chyur và các thanh niên trong làng được tuyển vào làm công nhân. Và bắt đầu từ đây, cuộc đời anh đã bước sang một trang mới. Những bữa ăn cơm độn khoai mỳ đỡ bớt đi bởi đã có thu nhập từ lương trồng cao su, dù chưa phải là cao nhưng cũng đã có cái ăn, cái mặc nhờ có việc làm ổn định.     

  • Trao 118 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho tân sinh viên khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

    Trao 118 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho tân sinh viên khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

    Ngày 5/12, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với 11 tỉnh, thành Đoàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 118 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020.

  •  'Già làng' trong lòng cộng đồng dân tộc Rơ Măm

    'Già làng' trong lòng cộng đồng dân tộc Rơ Măm

    Rơ Măm là một cộng đồng dân tộc ít người, sinh sống tập trung tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Với người dân nơi đây, ông A Blong (65 tuổi) được xem như một "già làng trong lòng dân" vì đã giúp cho cộng đồng dân tộc Rơ Măm nhận thức rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ông A Blong cũng góp công lớn trong việc xóa bỏ những hủ tục, tệ nạn trong cộng đồng và góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc, nâng cao phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN