Trung Quốc ra mắt máy bay do thám mới

Máy bay do thám mới nhất của Trung Quốc đảm nhiệm các nhiệm vụ giám sát biên giới và trên biển mới đây đã được công bố rộng rãi.

Máy bay do thám CSA-003.

Theo đó, chiếc máy bay trinh sát trọng lượng 1,7 tấn có tên CSA-003 được sản xuất bởi đơn vị hàng không của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc. CSA-003 Scout được trang bị cảm biến dưới thân máy bay chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo về đối phương.

CSA-003 là máy bay động cơ đôi được thiết kế dựa theo chiếc Diamond DA42 của Áo do 1 đến 2 phi công điều khiển, cũng như sự tham gia của một người điều khiển thiết bị cảm biến. CSA-003 có thể liên kết với vệ tinh và nhận hỗ trợ từ các đơn vị trên mặt đất tạo thành một mạng lưới đầy tinh vi.

Nhiều chuyên gia đánh giá Trung Quốc sản xuất chiếc máy bay do thám này nhằm tăng cường khả năng giám sát trên biên giới và trên biển.

Máy bay trinh sát này còn được kèm theo một cảm biến quang có thể dò lần dấu vết trong bất kỳ tình trạng thời tiết nào.


Trong thời gian gần đây, tuy chưa có công bố chính thức từ Bắc Kinh nhưng tờ Washington Times dẫn một nguồn tin khẳng định quân đội Trung Quốc đang rậm rịch chuẩn bị thành lập Lực lượng Vũ trụ bao gồm các đơn vị tên lửa hạt nhân, dữ liệu điện tử, an ninh mạng và tình báo tín hiệu.

Hà Linh (Theo Dailymail)
Chiến lược biến đổi quân đội của Trung Quốc
Chiến lược biến đổi quân đội của Trung Quốc

Mặc dù vào ngày 5/3 Trung Quốc tuyên bố sẽ chỉ tăng ngân sách quốc phòng lên 7,6% trong 2016, thấp nhất trong 6 năm qua, nhưng con số này hầu như không thể che giấu một thực tế rằng Bắc Kinh đang dồn lực tạo ra sự thay đổi lớn trong lực lượng vũ trang nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN