Tàu chiến Australia sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ Aegis

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết 9 tàu chiến của nước này dự kiến bắt đầu đóng vào năm 2020 sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm xa Aegis nhằm đối phó với mối đe dọa từ các quốc gia hiếu chiến.

Tàu chiến Australia. Ảnh: sbs.com.au

Các chiến hạm nói trên của Australia sẽ sử dụng hệ thống đánh chặn Aegis do Tập đoàn Lockheed Martin và công ty công nghệ SAAB của Australia hợp tác sản xuất.


Ông Turnbull cho biết hiện ba công ty BAE Systems, Navantia và Fincantieri đang tích cực vận động chính phủ Australia để giành được hợp đồng đóng lô tàu chiến trên trị giá khoảng 35 tỷ đôla Australia (tương đương 27,39 tỷ USD). Quyết định lựa chọn nhà thầu sẽ được đưa ra vào đầu năm 2018.


Giám đốc chương trình an ninh quốc gia tại Viện Nghiên cứu Lowy, Australia, ông Euan Graham cho rằng các tàu chiến với hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên sẽ phục vụ bảo vệ các lực lượng đóng quân bên ngoài tiền tiêu và tiến hành các hoạt động hợp tác chiến đấu với các quốc gia khác.


Phó Đô đốc, Tư lệnh lực lượng Hải quân Australia Tim Barrett cho hay việc trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Aegis sẽ giúp năng lực chiến đấu của tàu chiến Australia bắt kịp với tàu chiến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp đồng chiến đấu trong tương lai.


Căng thẳng trong khu vực đã gia tăng nghiêm trọng sau một loạt vụ thử tên lửa tầm trung và tầm xa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố rằng tên lửa của nước này có thể vươn tới lãnh thổ Australia.


Hợp đồng đóng các tàu chiến nói trên là một phần đáng kể trong kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Australia lên con số 195 tỷ đôla Australia (khoảng 2% GDP) vào năm 2021 – 2022, phục vụ bảo vệ lợi ích thương mại và chiến lược của nước này trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.


Năm ngoái, Australia đã lựa chọn nhà thầu DCNS của Pháp để đóng hạm đội gồm 12 tàu ngầm cho nước này. 

Nguyễn Vũ/Báo Tin Tức
Tàu chiến Mỹ bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo ngoài khơi Hawaii
Tàu chiến Mỹ bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo ngoài khơi Hawaii

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi quần đảo Hawaii.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN