Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026:

‘Đánh thức’ trầm tích ngàn năm qua sân khấu thực cảnh quy tụ 2.500 diễn viên

Ngày 26/4 tới đây, tại Khu văn hóa Thung Ui (Ninh Bình), Công ty Newday Media phối hợp cùng Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 với chủ đề “Huyền Thiên Cổ Đàn”.

Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh cổ trang có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại vùng đất Cố đô Ninh Bình, hứa hẹn tạo nên một bước ngoặt trong việc kết hợp giữa bảo tồn di sản và công nghệ trình diễn hiện đại.

Hành trình xuyên không qua ‘Huyền Thiên Cổ Đàn’

Lấy cảm hứng từ sự kiện vua Đinh Bộ Lĩnh lập đàn tế trời để tế cáo với trời đất và bố cáo với thiên hạ về sự ra đời của một triều đại mới, mở đầu cho một kỷ nguyên độc lập, tự chủ và chính danh của Nhà nước Đại Cồ Việt sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc; "Huyền Thiên Cổ Đàn" không chỉ tái hiện một nghi lễ mà là bản trường ca lịch sử hàng vạn năm, nơi dấu chân người tiền sử 13.000 năm trước vẫn còn âm vang như một lời thì thầm của cội nguồn xa thẳm, nơi người anh hùng áo vải Đinh Bộ Lĩnh đã dựng cờ lau tập trận, quy tụ hào kiệt bốn phương, dẹp loạn mười hai sứ quân, thống nhất sơn hà, khai sinh ra Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây hơn một thiên niên kỷ trước. 

Chú thích ảnh
Chủ đề của Lễ hội Huyền Thiên Cổ Đàn.
Chú thích ảnh
Phối cảnh của lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 - Huyền Thiên Cổ Đàn.

Chương trình được kết nối liền mạch qua 4 chương nghệ thuật: Vạn Cổ Anh Linh, Đại Cồ Việt Khai Quốc, Huyền Thiên Cổ Đàn và Hội Yến Hoa Tiên.

Mỗi chương sẽ mở ra một không gian nghệ thuật riêng, từ những giá trị truyền thống, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng, cho đến sự chuyển mình trong dòng chảy hiện đại. Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thị giác và sân khấu thực cảnh, câu chuyện về vùng đất địa linh được tái hiện một cách sinh động và gần gũi hơn với công chúng.

Đồng hành cùng dự án là đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm gồm: Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, Giám đốc âm nhạc Cao Xuân Dũng, Tổng biên đạo NSƯT Phan Lương, Đạo diễn ánh sáng Ngọc Lâm và Đạo diễn âm thanh Hữu Bính. Sau quá trình nghiên cứu sâu sắc các tư liệu khảo cổ và tham vấn chuyên gia văn hóa, ekip đã thực hiện hàng loạt đợt khảo sát thực địa để thiết kế nên một không gian mở - nơi âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và công nghệ đồ họa tổng hòa để tái hiện những khoảnh khắc linh thiêng một cách sống động nhất.

Sân khấu thực cảnh đa tầng và trải nghiệm "nhập vai" độc bản

Khác biệt hoàn toàn với các hình thức biểu diễn truyền thống, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cùng ekip Newday Media sẽ kiến tạo một không gian trình diễn đa tầng độc đáo. Khán giả không còn là người quan sát thụ động, mà trực tiếp di chuyển theo trục Địa - Nhân - Thiên, hòa mình vào dòng người đi hành Lễ để trở thành một phần của nghi lễ linh thiêng.

Chú thích ảnh
Các sân khấu được thiết kế hoành tráng.

Chương trình lần này huy động khoảng 2.500 diễn viên, lực lượng biểu diễn, bao gồm: Nghệ sĩ sân khấu, nghệ sĩ xiếc, solist múa, dàn múa tập thể cùng lực lượng quần chúng tham gia trong nhiều đại cảnh. Một số phân đoạn tái hiện bối cảnh lịch sử còn có sự xuất hiện của ngựa thật, góp phần tạo nên không khí hoành tráng và tăng tính chân thực cho sân khấu thực cảnh.

Cùng với đó là hệ thống sân khấu tiếp nối. Nếu như sân khấu 1 là bối cảnh của 2 không gian: 1 không gian tiền sử trong lòng núi, và 1 bối cảnh tập trận đầy loai phong lẫm liệt của đội quân Hoa Lư xưa với những đại cảnh hoành tráng, thì sân khấu 2 lại dẫn dắt khán giả “nhập vai” vào một Nghi lễ lần đầu tiên được tái hiện bằng thực cảnh sống động. Đó là màn rước lễ, rước Long Giá và Lễ Tế Thiên linh thiêng, uy nghiêm với những đại cảnh đầy kỳ công. 

Chú thích ảnh
Phối cảnh của lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 - Huyền Thiên Cổ Đàn hiện lên ấn tượng.

Sau màn Tế Lễ, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng và hòa nhập vào màn khai hội đẹp như Tiên cảnh của các cung nữ và tiên nữ nơi Thiên địa giao hòa. Sự chuyển động nối tiếp giữa hai không gian biểu diễn giúp chương trình mở rộng chiều sâu của trải nghiệm sân khấu. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được trải nghiệm 2 không gian với các vị trí và góc nhìn khác nhau để nhập cuộc vào một câu chuyện có 1 không 2 trong lịch sử, giúp mạch truyện diễn ra liên tục, tạo hiệu ứng thị giác không điểm dừng.

Khi công nghệ "chạm" vào di sản 

Newday Media tiếp tục khẳng định thế mạnh trong định hướng Edu-tainment (Giáo dục kết hợp Giải trí) khi thực hiện các chương trình lễ hội và nghệ thuật văn hóa. Khi xây dựng một sự kiện, đội ngũ sáng tạo Newday luôn đặt ra câu hỏi: Sau khi chương trình khép lại, điều gì sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả?

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ekip khảo sát thực địa tại không gian tổ chức lễ hội.

Nếu khán giả chỉ đến xem một chương trình và cảm thấy vui, thấy đẹp, thấy hoành tráng, thì trải nghiệm đó phần lớn vẫn dừng lại ở khía cạnh giải trí. Những cảm xúc ấy có thể rất mạnh trong khoảnh khắc, nhưng cũng dễ dàng trôi qua khi chương trình kết thúc. Điều chúng tôi mong muốn là khán giả không chỉ “xem”, mà còn hiểu thêm những giá trị về văn hóa, lịch sử dân tộc cùng những cảm xúc trong các câu chuyện được kể.

Chính vì vậy, trong các dự án lễ hội mà Newday Media thực hiện, yếu tố nghệ thuật luôn đi cùng với yếu tố thông tin và tri thức văn hóa. Khán giả có thể đến với chương trình bằng sự tò mò hoặc hứng thú giải trí, nhưng khi rời đi, họ mang theo những câu chuyện, những kiến thức và những cảm xúc sâu hơn về giá trị văn hóa. Khi hiểu được ý nghĩa phía sau một phong tục, một nghi lễ hay một biểu tượng văn hóa, khán giả sẽ có thêm động lực để tiếp tục tìm hiểu và khám phá.

Với Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 - Huyền Thiên Cổ Đàn, tinh thần Edu-tainment tiếp tục được thể hiện thông qua cách tiếp cận lịch sử bằng hình thức sân khấu thực cảnh. Chương trình không chỉ tái hiện các lớp trầm tích văn hóa của vùng đất Hoa Lư, mà còn đặt những câu chuyện ấy trong một trải nghiệm nghệ thuật sống động, để khán giả vừa thưởng thức một chương trình biểu diễn quy mô lớn, vừa có cơ hội hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và những giá trị văn hóa đã hình thành nên vùng đất này.

Chú thích ảnh
Đàn Tế Thiên tại Thung Ui, tỉnh Ninh Bình.

Bà Lê Hải Yến, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Tại Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026, chúng tôi không chỉ kể chuyện lịch sử, chúng tôi phục dựng ký ức. Việc để khán giả di chuyển và tương tác trực tiếp là cách Newday Media giúp di sản chạm đến cảm xúc của công chúng đương đại một cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Chỉ khi hiểu, họ mới thực sự yêu, và khi đã yêu, họ sẽ trở thành những người giữ lửa cho văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh yếu tố dàn dựng, chương trình còn được đầu tư mạnh về hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm tạo nên những lớp không gian thị giác sống động. Các công nghệ như visual mapping, hiệu ứng laser, đồ họa trình chiếu và hệ thống ánh sáng sân khấu được thiết kế để hòa quyện với cảnh quan tự nhiên của Thung Ui, biến toàn bộ khu vực biểu diễn thành một sân khấu mở. Nhờ đó, mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn là một phần của bức tranh tổng thể, nơi thiên nhiên và công nghệ cùng góp phần kể nên câu chuyện văn hóa.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn, lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 còn hướng đến việc tạo nên một không gian trải nghiệm văn hóa dành cho đông đảo khán giả khi đến tham quan khu văn hóa Thung Ui, đặc biệt vào dịp lễ 10/3 Âm lịch. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, sân khấu hóa thực cảnh, công nghệ hiện đại và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Thung Ui, Ninh Bình, sự kiện kỳ vọng mang lại một góc nhìn mới về cách di sản có thể được kể lại một cách sâu sắc trong đời sống đương đại. 

HP/Báo Tin tức và Dân tộc
Ninh Bình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản
Ninh Bình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Để nâng cao giá trị cho ngành nuôi trồng thủy sản, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các mô hình nuôi thâm canh, nuôi tuần hoàn khép kín, đặc biệt là ứng dụng tự động hóa trong quản lý môi trường nguồn nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN