"Pháo đài bay" B-52 bắt đầu dội bom IS

Không quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay ném bom B-52 chống IS ở Iraq và Syria.

Máy bay ném bom B-52. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/4, Đại tá Lục quân Mỹ Steve Warren, người phát ngôn liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết Không quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay ném bom B-52 chống IS ở Iraq và Syria.

Theo ông Warren, một chiếc B-52 đã được sử dụng hôm 18/4 vừa qua để phá hủy một cơ sở chứa vũ khí của IS ở thị trấn Qayyarah (Iraq), cách Mosul khoảng 60 km về phía Nam. Ông nêu rõ loại máy bay ném bom cỡ lớn này được trang bị bom định hướng.

Mỹ đang triển khai các máy bay B-52 để thay thế những máy bay ném bom B-1 vốn hoạt động tại khu vực trong năm qua. Trước đó, ngày 9/4, Không quân Mỹ đã điều động các máy bay ném bom B-52 tới Qatar để tham chiến chống IS. Đây là lần đầu tiên những máy bay này được triển khai ở Trung Đông kể từ khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
Máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi tại đâu?
Máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi tại đâu?

Huyền thoại "bách chiến bách thắng" mà chuyên gia quân sự Mỹ nói về "pháo đài bay" B-52 đã bị xua tan ngày 4/2/1967 tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN