Nhiều nước quan tâm đến Su-30MKI được trang bị tên lửa BrahMos

Có 7 quốc gia từ các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ Latinh và Trung Đông đang quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Su-30MKI đời mới, được trang bị tên lửa hành trình BrahMos.

Máy bay Su-30MKI của không quân Ấn Độ. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn của tập đoàn quốc phòng BrahMos (Liên doanh giữa Nga và Ấn Độ), ông Praveen Pathak đã xác nhận thông tin trên.

Trả lời hãng Sputnik, ông Pathak nêu rõ: "Chúng tôi có rất nhiều yêu cầu từ các nước đã sở hữu máy bay Su-30. Họ theo dõi sát sao các vụ thử nghiệm, và khi chúng được hoàn tất, chúng ta sẽ có rất nhiều khách hàng".

"Hiện có 7 quốc gia rất quan tâm đến việc mua máy bay Su-30 đời mới được trang bị tên lửa BrahMos. Đây là các nước thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và ngay cả ở Mỹ Latinh", ông Pathak bổ sung.

Ông Pathak nói thêm rằng năng lực của doanh nghiệp cho phép BrahMos có thể đồng thời cung cấp các phiên bản máy bay có tên lửa BrahMos cho Không quân Ấn Độ và xuất khẩu ra nước ngoài.

Trước đó, Giám đốc BrahMos Sudhir Mishra cho biết việc thử nghiệm phiên bản máy bay Su-30MKI với tên lửa BrahMos sẽ được tiến hành trong vòng hai tháng.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Ấn Độ chuẩn bị hoàn tất hợp đồng hiện đại hóa máy bay Su-30MKI
Nga, Ấn Độ chuẩn bị hoàn tất hợp đồng hiện đại hóa máy bay Su-30MKI

Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị các văn bản để hoàn tất một hợp đồng hiện đại hóa loại máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-30MKI do Nga thiết kế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN