Nga sắp hoàn tất máy bay ném bom mới Tu-160M2

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov tuyên bố việc chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới Tu-160M2 đang được thực hiện trước thời hạn.

Máy bay ném bom Tu-160M2.

Trong chuyến thăm Nhà máy chế tạo máy bay Kazan, ông Yury Borisov nhận xét, đây là "niềm phấn khởi và tạo tin tưởng rằng máy bay sẽ cất cánh đúng hạn định".

Quyết định khôi phục việc sản xuất oanh tạc cơ Tu-160M2 được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua vào tháng 5/2015 theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Giới quân sự khẳng định, Tu-160M2 sẽ là một máy bay hoàn toàn mới với các "nhân" mới nhưng giữ lại hình ảnh của "Thiên nga trắng"; các tính năng hiệu quả sẽ tăng gấp 2,5 lần so với máy bay tiền nhiệm.

Tu-160 là oanh tạch cơ chiến lược siêu âm cánh cụp cánh xòe, sản phẩm của Phòng thiết kế Tupolev những năm 1970-1980, từng hoạt động từ năm 1987.

Đây là máy bay siêu thanh quân sự lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử hàng không và máy bay chiến đấu nặng nhất trên thế giới với khối lượng cất cánh cao nhất trong số các máy bay ném bom.

Theo Sputnik
Oanh tạc cơ Tu-160M2 trở nên lợi hại hơn
Oanh tạc cơ Tu-160M2 trở nên lợi hại hơn

Nhà phân tích Dave Majumdar của tạp chí Mỹ The National Interest đã đăng bài viết mới về vũ khí Nga, lần này đối tượng nghiên cứu và ngưỡng mộ của tác giả là oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN