Nga điều thêm 2 tàu chiến đến Địa Trung Hải

Ngày 5/10, hai tàu hộ tống lớp Buyan cỡ nhỏ thuộc Hạm đội Biển Đen đã đi qua vịnh Bosphorus vào vùng Biển Đen.

Tàu hộ tống Zelyony Dol của Nga.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Moskva cho biết đã điều chuyển hệ thống tên lửa giàn đất đối không S-300 tối tân của nước này đến căn cứ hải quân tại thành phố Tartus, miền Tây Syria, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moskva và Washington về vấn đề Syria.

Phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen của Nga nói với các hãng thông tấn nước này rằng 2 tàu hộ tống loại mới nhất nói trên, mang tên Zelyony Dol và Serpukhov, đã rời thành phố cảng Sevastopol hôm 4/10, đi qua phía Đông Địa Trung Hải hướng về bờ biển Syria.

Trước đó, hôm 25/9 tàu chiến “Đô đốc Grigorovych” được trang bị tên lửa “Calibr-NK” cũng đã đến Địa Trung Hải. Như vậy, hiện tại đội tàu tác chiến thường trực của hải quân Nga tại Địa Trung Hải có tới 10 tàu chiến và tàu hậu cần thuộc 3 hạm đội của Nga.

Các tàu này làm nhiệm vụ che chắn cho các căn cứ quân sự của Nga tại Syria, gồm sân bay Hmeimim gần thành phố Latakia và trạm phục vụ kỹ thuật cho Hải quân Nga tại Tartus.
TTXVN/Tin Tức
Nga, Mỹ chuẩn bị các giải pháp riêng cho vấn đề Syria
Nga, Mỹ chuẩn bị các giải pháp riêng cho vấn đề Syria

Ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đang nghiên cứu các giải pháp đơn phương và đa phương nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria, trong đó có các phương án kinh tế, tình báo, quân sự và ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN