Iran trình làng "máy bay không người lái cảm tử"

Ngày 26/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đã phát triển một "máy bay không người lái cảm tử" có khả năng oanh tạc các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Hãng tin Tasnim cho hay loại máy bay mới này trước tiên sẽ dùng để giám sát biển và "không được thiết kế để trang bị cùng tên lửa", đồng thời nêu rõ "loại máy bay này có thể mang lượng chất nổ lớn dùng cho các hoạt động tác chiến nhằm triển khai tấn công cảm tử". 

Theo hãng tin trên, "máy bay này được trang bị một camera quân sự hiện đại có thể sử dụng cả ngày và đêm".

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã sản xuất thành công một loại máy bay không người lái tấn công với tên gọi Thunderbolt.

TTXVN/Tin Tức
Iran triển khai tàu chiến ngoài khơi Yemen
Iran triển khai tàu chiến ngoài khơi Yemen

Iran ngày 13/10 đã điều 2 tàu chiến ra Vịnh Aden, thiết lập sự hiện diện quân sự tại vùng biển ngoài khơi Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN