Ukraine tuyên bố đạt bước tiến mới trong phòng không khi đưa vào sử dụng UAV đánh chặn điều khiển từ xa tầm xa, có thể hoạt động từ khoảng cách hàng nghìn km.
Ba thủy thủ đã bị thương trong sự cố hỏa hoạn trên tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt trong quá trình tàu này được nâng cấp.
Theo phóng viên TTXVN, không quân Israel đang thành lập một phi đội thiết bị bay không người lái (UAV) mới sử dụng dòng Heron MK II hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến gia tăng mạnh kể từ sau xung đột bùng phát ngày 7/10/2023.
Sáng 20/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra trước đó 1 ngày nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của loại tên lửa này.
Ukraine đang đẩy nhanh phát triển thị trường công nghệ quốc phòng tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), với hơn 200 công ty tham gia sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) ứng dụng AI.
Ngày 16/4, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường sản xuất vũ khí của châu Âu, trong bối cảnh những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông.
Trong các khu vực xung đột hiện đại, nhiều người thường nghĩ đến những vũ khí cỡ lớn như máy bay, xe tăng hay tên lửa. Tuy nhiên, hoạt động mang tính quyết định nhất lại diễn ra trong một không gian mà con người không thể nhìn thấy - đó là phổ tần điện từ.
Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược", với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.
Ngày 13/4, tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức cho biết sẽ lần đầu tiên tham gia sản xuất tên lửa hành trình, thông qua việc hợp tác với công ty quốc phòng Destinus của Hà Lan.
Sáu tuần oanh tạc liên tục đã làm suy giảm đáng kể năng lực và dự trữ phòng không tại khu vực Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc tấn công và đáp trả gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 9/4, Israel đã phê duyệt kế hoạch tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn Arrow 3 trong bối cảnh nhu cầu phòng thủ gia tăng do các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Quyết định được thông qua sau nhiều tháng thảo luận kỹ lưỡng giữa các cơ quan chức năng.
Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm, động thái được cho là làm gia tăng đáng kể căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên hôm 9/4 tuyên bố đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất.
Ngày 3/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp thứ 174 của Ủy ban Chương trình Mua sắm Quốc phòng và phê duyệt “Chiến lược cơ bản về thúc đẩy dự án và sửa đổi kế hoạch cơ bản về phát triển Hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD” để triển khai nguyên mẫu hệ thống này. Việc triển khai được đẩy sớm 2 năm do lo ngại mối đe dọa từ bên ngoài.
Nhật Bản đã triển khai tên lửa tầm xa đầu tiên tại một doanh trại quân đội ở khu vực Tây Nam, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tấn công từ xa.
Ngày 29/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ phản lực trên mặt đất, dùng nhiên liệu rắn lực đẩy cao, với vật liệu sợi carbon tổng hợp.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Công ty Hyundai Rotem lần đầu công bố mẫu xe tăng K2 phiên bản chuyên dụng cho khu vực Trung Đông (K2ME), đánh dấu bước đi chiến lược nhằm mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh quốc phòng toàn cầu gia tăng.
Ngày 25/3, Brazil chính thức giới thiệu chiến đấu cơ F-39E Gripen, máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước.
Ngày 25/3, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đã ký 3 thỏa thuận với các nhà thầu quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất tên lửa và linh kiện, bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt, do sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 25/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các tiêm kích KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên do nước này tự phát triển là biểu tượng cho khát vọng tự chủ quốc phòng, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa Hàn Quốc trở thành một trong bốn cường quốc quốc phòng hàng đầu thế giới.