Chiều 7/3, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Trang mạng medium.com của Mỹ mới đây đã đăng bài viết khẳng định chuyển đổi số đang định hình lại các ngành công nghiệp trên toàn cầu, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Với nền kinh tế phát triển nhanh chóng, dân số trẻ, am hiểu công nghệ cùng các sáng kiến mạnh mẽ của chính phủ, Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia đi đầu trong đổi mới kỹ thuật số.
Với 7 vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra trong bài viết “Rạng rỡ Việt Nam”, khi được triển khai đồng bộ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả, chắc chắn Đảng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai.
Trong suốt quá trình lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ được vai trò lãnh đạo sáng suốt, kiên định và linh hoạt, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.
Trong các Kỳ họp của Quốc hội khoá XV, Kỳ họp thứ 8 có số lượng luật được thông qua lớn nhất, bằng 29,5% (18/61) tổng số luật được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, cống hiến và phát huy tinh thần yêu nước để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”.
Trong không khí dịu mát những ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024, người dân Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho việc chào đón năm mới Ất Tỵ 2025.
Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, ngày càng vững bước trên con đường phát triển, hướng tới thịnh vượng. Thông qua việc lập kế hoạch và lãnh đạo cẩn thận, hành trình hướng tới thịnh vượng và phát triển của Việt Nam tiếp tục truyền cảm hứng cho các quốc gia khác trong và ngoài khu vực.
Không khí Xuân đang tràn ngập trên khắp phố phường Hà Nội, từ những xóm ngõ nhỏ, tuyến đường trung tâm đến ngoại thành... đều rợp sắc đỏ cờ hoa, biểu ngữ, vật dụng trang trí Tết. Người dân khép lại năm cũ, chào đón Xuân mới với niềm tin và kỳ vọng về một kỷ nguyên vươn mình bứt phá của đất nước, của dân tộc.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ có bài viết với tiêu đề “Nhìn lại thế giới năm 2024 và dự báo trong năm 2025”, trong đó nhấn mạnh năm 2025, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng, Việt Nam cần tiếp tục kiên trì triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng trước các tình huống phức tạp của tình hình thế giới.
Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 là một mục tiêu tổng quát của tỉnh Quảng Ninh được nêu ra trong dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, qua đó thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ với phóng viên TTXVN xung quanh các định hướng chính phát triển kinh tế trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Ngay từ đầu năm, những thông điệp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho quyết tâm đổi mới, nỗ lực hành động quyết liệt, tạo điểm tựa thể chế để có thể đẩy mạnh thế và lực của cả đất nước.
Từ ngày 1/1, Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực.
Ngày 1/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị về tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tỉnh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích và cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đồng thời chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Nghị quyết số 158/2024/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5 - 7% và phấn đấu khoảng 7 - 7,5%.
Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước" nhằm trao đổi, thảo luận, tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn về kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đề xuất các giải pháp đưa đất nước vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TP Hồ Chí Minh xác định phải nằm trong đội hình chính và đá “tiền đạo”, đây như là sứ mạng, trách nhiệm lớn lao của Thành phố.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội của hàng chục triệu thanh niên yêu nước.