Tìm cách chống nóng cho học sinh

Thay vì được nghỉ hè như những năm trước, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các trường vẫn phải duy trì việc dạy và học cho đến giữa tháng 7. Dưới thời tiết nắng nóng có lúc lên đến trên 40 độ C, trong khi học sinh phải gồng mình “vượt nắng” để đến trường thì nhà trường cũng phải loay hoay tìm mọi cách giảm nhiệt cho học sinh.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Hà Nội chi 114 tỷ đồng rửa đường chống nóng, giảm ô nhiễm
Hà Nội chi 114 tỷ đồng rửa đường chống nóng, giảm ô nhiễm

Thành phố Hà Nội đã quyết định chi 114 tỷ đồng năm 2020 cho công tác tưới nước rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng trong những ngày nắng gắt. Dự kiến, quận Cầu Giấy có số chi cao nhất gần 11 tỷ đồng, huyện Ba Vì đứng thứ 2 với 7,8 tỷ đồng và thấp nhất là huyện Đông Anh với gần 500 triệu đồng dành cho việc rửa đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN