Muôn kiểu chống nóng của người dân Hà Nội

Hà Nội xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong năm khi nền nhiệt lên đến 38 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời thường cao hơn khoảng 2-4 độ C. Để đi ra ngoài đường nhiều người đã dùng đủ mọi cách để tránh cái nắng nóng.

Mặt đường vào buổi trưa bốc hơi hầm hập khiến những người tham gia giao thông phải mặc áo chống nắng để che chắn.

Tại ngã ba, ngã tư lợi dụng những bóng râm, nhiều người dừng đỗ đợi đèn đỏ để tránh nắng mặc dù đỗ trên đường dành cho người đi bộ.

Các kiểu che đậy tránh nắng.

Người dân tìm đủ mọi cách để tránh nắng nóng khi di chuyển trên đường. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Trang phục chống nắng được sử dụng tối đa. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Người dân tại Hà Nội tranh thủ nghỉ ngơi dưới những gốc cây, gầm cầu vượt để tránh nắng nóng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Mệt mỏi vì nắng nóng.

Nhiều người đi đường không chịu nổi nắng nóng phải rẽ vào cửa hàng áo chống nắng để mua.

Phố Đào Duy Anh là nơi chuyên bán áo da nay chuyển sang kinh doanh áo chống nắng.

Hàng quán phải dùng các loại vải, bạt để che nắng.

Phun nước ra đường cho mát.

Đá tinh khiết đắt hàng.

Đường Kim Ngưu (Hà Nội) lúc 13 giờ ngày 2/6 vắng tanh do ai cũng tránh nắng nóng.

Lê Phú
Người Hà Nội nhọc nhằn trong nắng nóng
Người Hà Nội nhọc nhằn trong nắng nóng

Nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ. Tại Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày đạt tới 37-38 độ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN