Tàu chiến Mỹ về hưu bị dập vùi trong mưa bom, bão tên lửa

Kiên cường làm bia diễn tập, chiếc tàu chiến “về hưu” từ năm 2013 USS THACH của Mỹ phải hứng chịu hàng loạt tên lửa, ngư lôi hạng nặng và cả "bom tấn", nhưng nửa ngày sau mới chịu chìm.

Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Australia vừa tham gia diễn tập SINKEX trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) ở cách đảo đảo Kauai, quần đảo Hawaii 55 hải lý. Trong cuộc tập trận này, USS THACH, tàu hộ tống lớp Oliver Hazard Perry, “về hưu” từ năm 2013, đã trở thành mục tiêu thử nghiệm sức mạnh tên lửa và đại bác của hải quân thực chiến. 
Xem video tàu USS hứng bom, đạn:

Theo Popular Mechanics, tàu USS Thach đã hứng chịu tên lửa chống hạm Harpoon từ tàu ngầm của Hàn Quốc. Tiếp đó lại “ẵm trọn” một tên lửa Harpoon khác từ tàu HMAS Ballarat và một tên lửa Hellfire từ trực thăng SH-60 của Australia. Một tàu tuần tra biển của Mỹ cũng phóng 1 tên lửa Harpoon và 1 tên lửa Maverick.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là màn dạo đầu.

USS Thach ngả nghiêng vì mưa bom, đạn.

Chiếc tàu chiến Mỹ về hưu lại oằn mình tiếp nhận một tên lửa Harpoon nữa, trong khi một máy bay trực thăng hải quân SH-60s của Mỹ đóng góp thêm các tên lửa Hellfire.

Máy bay Mỹ F/A-18 thả một quả bom Mk.84 nặng 900 kg vào USS Thach, và máy bay B-52 cũng thả bom dẫn đường laser GBU-12 Paveway nặng 225kg. Cuối cùng, một tàu ngầm hải quân Mỹ “kết liễu” USS Thach bằng một quả ngư lôi Mk-48.

Sau 12h kiên cường đứng vững trước bom đạn liên tiếp, đến 19 giờ 25 tối 14/7, USS Thach  mới chịu chìm hẳn.  

Trần Minh (Theo CNN, Dailymail)
6 chiếc Tu-22M3 của Nga hợp lực dội bom IS
6 chiếc Tu-22M3 của Nga hợp lực dội bom IS

Sáu máy bay ném bom Tu-22M3 của quân đội Nga đã cùng tác chiến phá hủy hai sở chỉ huy và nhiều cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng lân cận thành phố Palmyra, Syria trong ngày 21/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN