Phi cơ cổ chao lượn trên Washington DC mừng Ngày Chiến thắng

Hòa cùng không khí tại các nước châu Âu, ngày 8/5, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai đã lần lượt diễn ra tại Mỹ, Canada và Brazil.

Máy bay ném bom B-25 Mitchell tham gia buổi lễ. Ảnh: AP


Ngày 8/5, hàng nghìn người dân đã tập trung tại thủ đô Washington để chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng chục phi cơ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sự kiện kỷ niệm diễn ra tại khu vực Trung tâm Thương mại quốc gia tại Washington vào 12h10 theo giờ Mỹ (khoảng 0h theo giờ Việt Nam - ngày 9/5).

Xem video màn trình diễn phi cơ:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


56 phi cơ bay ở độ cao 305m theo các đội hình tượng trưng cho các trận đánh lớn trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Các máy bay tham gia gồm có P-39 Airacobra, P-38 Lighting, B-25 Mitchell, B-17 Flying Fortress và B-29 Superfortress. Trong đó, chiếc B-29 Superfortress là chiếc cuối cùng còn hoạt động của dòng máy bay này trên thế giới. Đây là màn trình diễn máy bay cổ quy mô nhất từng được thực hiện tại thủ đô nước Mỹ.

Trước đó, cũng trong sáng 8/5 còn có một lễ tưởng niệm kéo dài 1 giờ đồng hồ tại Đài tưởng niệm quốc gia Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đại diện của gần 30 nước đồng minh đã cùng tham gia nghi thức đặt vòng hoa. Phát biểu tại buổi lễ, Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice đã gửi lời cám ơn tới các cựu binh từng tham chiến, khẳng định câu chuyện của họ sẽ mãi lưu giữ trong lịch sử.

Cùng ngày, Tổng thống Brazil Dilma Roussef đã ca ngợi đóng góp của các binh lính nước này trong cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa phát xít thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít diễn ra tại Phủ Tổng thống ở Brasilia, bà Rousseff cảm ơn những binh sĩ đã tham gia lực lượng viễn chinh Brazil chiến đấu chống phát xít, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người đã ngã xuống để bảo vệ hòa bình thế giới.

Nhân dịp này, bà Roussef cũng trao Huân chương có công với đất nước, phần thưởng cao quý nhất của Brazil, cho 4 cựu binh từng tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bà cũng đánh giá cao sự tham gia của các binh lính Brazil hiện nay trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định đây là niềm tự hào của đất nước. Sau đó, bà Rousseff cũng đã dự buổi lễ duyệt binh của lực lượng quân đội trước Phủ Tổng thống.

Người dân Canada tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Ottawa. Ảnh: THX/TTXVN


Còn tại thủ đô Ottawa của Canada, ngày 8/5 đã khai mạc lễ hội hoa tulip thường niên. Lễ hội năm nay được dành để tôn vinh chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh trước chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một màn bắn pháo hoành tráng đã diễn ra tại đây nhân sự kiện này.


TTXVN/Tin tức
70 năm thay da đổi thịt của Liên bang Nga
70 năm thay da đổi thịt của Liên bang Nga

Dấu ấn của chiến tranh phải nhường chỗ cho sự phát triển, đi lên. 70 năm kể từ Ngày Chiến thắng, Liên bang Nga vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN