Phát hiện san hô khổng lồ ở Australia

Mới đây, trong chuyến thám hiểm trên tàu nghiên cứu Falkor, các nhà khoa học Australia đã phát hiện một rạn san hô khổng lồ cao gần 500 mét. Với kích thước này, rạn san hô cao hơn cả Tòa nhà chọc trời Empire State của Mỹ, tháp Sydney hay tháp Eiffel của Pháp.

Theo Vnews
Rạn san hô Great Barrier có thể mất khả năng phục hồi
Rạn san hô Great Barrier có thể mất khả năng phục hồi

Rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier ở ngoài khơi bờ biển Australia đã bị mất hơn một nửa lượng san hô trong vòng 3 thập kỷ qua và các nhà khoa học lo ngại rằng sự biến mất của san hô do hiện tượng tẩy trắng diễn ra thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của san hô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN