Paris náo loạn vì người biểu tình chống hôn nhân đồng giới

Ngày 26/5, tại trung tâm thủ đô Paris (Pháp), hàng trăm nghìn người đã biểu tình nhằm phản đối luật hôn nhân đồng giới vừa được Quốc hội nước này thông qua sau nhiều tháng tranh cãi. Tuy nhiên, cuối buổi tuần hành, đụng độ đã nổ ra giữa 500 người biểu tình quá khích và lực lượng cảnh sát chống bạo động, khiến nhiều khu vực ở thủ đô náo loạn và ngập tràn hơi cay.


Những người biểu tình đã tụ tập xung quanh Bảo tàng Les Invalides, vẫy những lá cờ màu hồng và màu xanh với nội dụng chống lại phong trào hôn nhân đồng giới. Những người biểu tình quá khích đã ném các vật dụng kim loại, chai lọ và pháo vào cảnh sát.


Theo báo cáo của cảnh sát Pháp, khoảng 150.000 người đã xuống đường diễu hành, song các nhà tổ chức cho biết khoảng 1 triệu người đã tham gia cuộc biểu tình. Cảnh sát bắt giữ 96 đối tượng và buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Khoảng 4.500 cảnh sát đã được huy động để kiểm soát tình hình.


Mặc dù các nhóm biểu tình đã thất bại trong việc ngăn chặn luật hôn nhân đồng tính, nhưng họ vẫn hy vọng động thái trên có thể sẽ ngăn chặn hoặc làm chậm lại những luật liên quan đến việc hỗ trợ sinh sản và dịch vụ đẻ mướn cho các cặp vợ chồng đồng tính.


Pháp là nước thứ 14 trên thế giới và nước thứ 9 ở châu Âu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



TTXVN/Tin tức (Video: SkyNews)
Thượng viện Pháp cho phép hôn nhân đồng giới
Thượng viện Pháp cho phép hôn nhân đồng giới

Thượng viện Pháp vừa thông qua điều khoản gây tranh cãi nhất trong dự thảo luật về kết hôn đồng giới, vốn vấp phải sự phản đối kịch liệt của phe đối lập tại quốc gia mà đạo Thiên chúa chiếm ưu thế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN