Người dân TP Hồ Chí Minh bắt nhịp trở lại sau 3 tuần giãn cách xã hội

Ngày đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh sau 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội, lượng phương tiện đổ ra đường khá đông, hàng quán tất bật dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa phục vụ trở lại, các công viên cũng đông người tập thể dục hơn... và người dân vẫn tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 23/4 tại công viên Tao Đàn, công viên 23/9 (quận 1), công viên Gia Định (quận Gò Vấp)… nhiều người bắt đầu ra đường tập thể dục từ sớm và ngắm nhìn đường phố sau một thời gian dài ở nhà thực hiện giãn cách xã hội.

Trong khi đó, các tuyến đường vào trung tâm thành phố như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cộng Hòa, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám… lượng phương tiện qua lại đã đông đúc. Một số quán ăn, cà phê vỉa hè… cũng bắt đầu mở cửa trở lại, một số khác thì tất bật dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Báo Tin tức xin gửi đến đọc giả những hình ảnh tại TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu tiên sau 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội:

Chú thích ảnh
Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) khá đông đúc trong sáng 23/4. 
Chú thích ảnh
Ngày đầu tiên sau thời gian cách ly xã hội, người dân TP Hồ Chí Minh bắt nhịp trở lại với cuộc sống bình thường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Phạm Văn Đồng đi qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức đã đông xe hơn mọi ngày. 
Chú thích ảnh
Khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) các làn xe đều đông nghịt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
        Hầu như các tuyến đường cửa ngõ thành phố đều đông xe vào ngày đầu tiên hết thực hiện giãn cách xã hội.   
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh vẫn còn vắng xe cộ qua lại.
Chú thích ảnh
Lượng người đi lễ tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) khá đông trong ngày 23/4, do hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 4 Âm lịch.
Chú thích ảnh
Một số quán cà phê cũng bắt đầu mở cửa đón khách.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng trên phố Bùi Viện (Quận 1) đang sửa sang để chuẩn bị kinh doanh trở lại.
Chú thích ảnh
Các công viên tại TP Hồ Chí Minh cũng bắt đầu đông người trong sáng 23/4.
Chú thích ảnh
Các dụng cụ tập thể dục trong công viên vẫn chưa được tháo dây niêm phong để người dân sử dụng.
Chú thích ảnh
Một số hoạt động thể dục đã trở lại bình thường tại công viên Tao Đàn (quận 1).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đa số người dân TP Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tin, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hết cách ly xã hội, đường sắt chạy thêm ba đôi tàu phục vụ hành khách
Hết cách ly xã hội, đường sắt chạy thêm ba đôi tàu phục vụ hành khách

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc tổ chức vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội trên phạm vi cả nước, từ ngày 23/4, ngành Đường sắt chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 3 đôi/ngày gồm: SE3/4, SE5/6 và SE1/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN