Người dân Thủ đô nhộn nhịp tập thể dục sau gần 3 tháng tạm dừng để phòng dịch

Khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhộn nhịp sáng 28/9 sau khi thành phố cho phép các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động trở lại sau gần ba tháng tạm dừng để phòng dịch COVID-19.

Hình ảnh người dân nhộn nhịp tập thể dục sau gần 3 tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19:

Chú thích ảnh
Từ ngày 28/9, Hà Nội cho phép người dân được tập thể dục thể thao ngoài trời, nhưng không được tập trung quá 10 người. 
Chú thích ảnh
Rất đông người dân Thủ đô đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để tập thể dục. 
Chú thích ảnh
Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân hào hứng sau một thời gian dài tự tập tại nhà.
Chú thích ảnh
Người dân đi tập thể dục đều có ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang và giãn cách theo quy định.
Chú thích ảnh
TP Hà Nội cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, nhưng không được tập trung quá 10 người. 
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thanh Hoa (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Nghỉ lâu ngày chị em ai nấy đều mệt mỏi, chỉ mong được đi tập lại”.
Chú thích ảnh
Các hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe, vận động tại chỗ... khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội sôi động hơn mọi ngày.
Chú thích ảnh
Không khí tươi vui, nhộn nhịp trở lại từ sáng sớm. 
Chú thích ảnh
Từng đoàn người đạp xe nối đuôi nhau trên đường Đinh Tiên Hoàng.
Chú thích ảnh
Người dân cần tuân thủ nghiêm túc những chỉ dẫn của Bộ Y tế để phòng ngừa dịch bệnh. 
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hà Nội 'mở cửa' hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại từ 28/9/2021
Hà Nội 'mở cửa' hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại từ 28/9/2021

Chiều 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN