Học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

Sáng 11/5, mầm non, tiểu học là hai bậc học cuối cùng trên cả nước cho học sinh trở lại trường sau hơn 100 ngày nghỉ vì dịch COVID-19. Các công đoạn như xịt cồn rửa tay, đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh lên lớp được thực hiện ngay từ cổng trường, học sinh ngồi ăn trưa được bố trí giãn cách ở 2 đầu bàn.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, ngày hôm nay học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại, trong khi các "anh chị" lớp trên đã đến trường từ ngày 4/5. 

Từ 7 giờ 30 phút, tại một số trường như hệ thống giáo dục Thăng Long Kidsmart, Tiểu học Archimedes Academy, Tiểu học Nghĩa Tân, mầm non Liễu Giai Cầu Giấy, mầm non Vietkid, mầm non Ánh Sao ... đã phải phân luồng giao thông quanh cổng trường, do lượng phụ huynh đưa con đi học rất đông.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại một số trường mầm non và tiểu học ở TP Hà Nội.

 

Nhóm PV/Báo Tin tức
Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội được đo nhiệt độ ngay từ cổng trường sau kỳ nghỉ vì dịch COVID-19
Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội được đo nhiệt độ ngay từ cổng trường sau kỳ nghỉ vì dịch COVID-19

Sáng 11/5, học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội trở lại trường học sau khi nghỉ vì dịch COVID-19. Các công đoạn như xịt cồn rửa tay, đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh lên lớp được thực hiện ngay từ cổng trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN