Đài Loan chao đảo vì động đất

Nhiều tòa nhà cao tầng tại thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) đã đổ sập, vụn vỡ sau khi trận động đất 6,4 độ richter đột đột xảy ra vào sáng ngày 6/2.

Dưới đây là video ghi lại hình ảnh về trên đường phố Đài Nam sau khi trận động đất xảy ra:




Các nhân viên cứu hộ Đài Loan đang chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm và giải thoát hàng trăm người đang mắc kẹt trong những đống đổ nát.


Theo trung tâm nghiên cứu địa chất Mỹ, trận động đất đầu xảy ra vào 4 giờ sáng (giờ địa phương) có tâm chấn ở độ sâu 10km.


Đã có 5 dư chấn xuất hiện sau trận động đất này.


Theo truyền thông địa phương, đã có 5 người thiệt mạng trong vụ động đất.


CNN đưa tin khoảng 150 người đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong khi lực lượng cứu hộ Đài Loan cho biết 221 người đã được giải thoát khỏi các tòa nhà đổ sập.



Thủ tướng Đài Loan Ma Ying-jeou đã trực tiếp đến hiện trường vụ việc và cam kết chính phủ nước này sẽ dành hết sức lực để cứu hộ người dân tại đây.


Một em bé được cứu thoát khỏi tòa nhà 17 tầng đổ sập trong vụ động đất.


Ngoài các nhân viên cứu hộ, lực lượng vũ trang tại Đài Loan cũng được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm người mắc kẹt.


Hà Linh (Theo Reuters)
Động đất mạnh 6,4 độ Richter tại Đài Loan
Động đất mạnh 6,4 độ Richter tại Đài Loan

Tân Hoa xã dẫn truyền thông địa phương cho biết rạng sáng 6/2, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở phía Nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN