Cận cảnh quân đội Syria giao tranh kịch liệt với IS trên sa mạc

Sau khi chính phủ Iraq tuyên bố giành chiến thắng tại Mosul, đẩy lùi hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố này, quân đội Syria cũng đang mở chiến dịch truy quét các tay súng của tổ chức khủng bố này trên địa bàn của chúng ở vùng sa mạc.

IS đã củng cố vị trí của chúng để ngăn chặn lực lượng chính phủ Syria tiến tới thị trấn As Sukhnah, tỉnh Homs-được coi là địa điểm chiến lược mà chúng đã chiếm đóng trên sa mạc ở Syria.

Trong khi đó, mục tiêu của quân đội Syria là giành lại As Sukhnah để có "bệ phóng" cho các chiến dịch khác tại Deir ez-Zor. Ở thời điểm này, quân đội Syria đang tăng viện nhằm khởi động chiến dịch giải phóng hoàn toàn Deir ez-Zor.

Lực lượng Syria trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã kiểm soát hơn một nửa diện tích Deir ez-Zor. Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết IS đã chiếm đóng Deir ez-Zor trong 3 năm qua.

Dưới đây là video về cuộc đối đầu giữa quân đội Syria và IS trên sa mạc:



Hà Linh/Báo Tin Tức
Quân chính phủ Syria bị phục kích ở vùng Đông Ghouta, 28 binh sĩ thiệt mạng
Quân chính phủ Syria bị phục kích ở vùng Đông Ghouta, 28 binh sĩ thiệt mạng

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria thông báo ít nhất 28 binh sĩ Chính phủ Syria và lực lượng thân chính phủ đã thiệt mạng ngày 20/7 khi rơi vào ổ phục kích của lực lượng nổi dậy mang tên "Quân đội Hồi giáo" tại vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN