Cận cảnh 'đồn điền cần sa' rộng hơn 60 ha mới bị triệt phá ở Tây Ban Nha

Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiêu hủy 415.000 cây cần sa trị giá lên tới 108 triệu USD tại một khu vực rộng đến 67 ha.

Chú thích ảnh
"Đồn điền cần sa" cảnh sát Tây Ban Nha mới triệt phá. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha ngày 13/4 cho biết đây là một trong những “đồn điền cần sa” lớn nhất châu Âu. Chiến dịch được cảnh sát Tây Ban Nha triển khai từ giữa năm 2021 và đã có 3 người bị bắt liên quan đến vụ việc.

Lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 50 tấn cần sa được phơi khô trong nhà kho để xử lý thành cannabidiol (CBD) tại địa điểm này. Trong thời gian qua, CBD được sử dụng nhiều để điều trị mất ngủ, rối loạn lo âu. Việc bán và tiêu thụ CBD được coi là hợp pháp ở Tây Ban Nha và nhiều nơi ở châu Âu nhưng việc trồng cần sa để chế biến thành CBD vẫn coi là tội hình sự ở Tây Ban Nha.

Khu đất trồng cần sa quy mô lớn này nằm tại khu vực nông thôn Navarre ở phía Bắc Tây Ban Nha (video dưới, nguồn: AFP).

Theo Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nga, luật pháp nước này cấm canh tác cần sa ngoại trừ sử dụng cho mục đích công nghiệp như làm vải dệt.

Chủ đồn điền ban đầu đăng ký hoạt động sản xuất cần sa công nghiệp nhưng sau đó người này đã lên kế hoạch xuất khẩu lượng lớn cần sa đến Italy và Thụy Sĩ để sản xuất CBD.

Hà Linh/Báo Tin tức
Triệt phá nông trại trồng cây cần sa lớn nhất châu Âu
Triệt phá nông trại trồng cây cần sa lớn nhất châu Âu

Trong chiến dịch triệt phá địa điểm trồng cây cần sa, còn có tên gọi khác là cây gai dầu, lớn nhất châu Âu, giới chức Tây Ban Nha đã tiêu hủy 415.000 cây gai dầu, có giá trị khoảng 100 triệu euro (108 triệu USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN