Trong không khí những ngày đầu năm 2026, Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trên hành trình 40 năm đổi mới.
Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, văn kiện chính là “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sứ mệnh lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chiều 14/1, tại buổi Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin một số nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bản tin tối 14/1 của Báo Tin tức và Dân tộc có các nội dung sau: Không khí vui tươi, phấn khởi chờ đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; Đề xuất chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thời tiết ngày 15/1: Hà Nội giảm nhiệt, TP Hồ Chí Minh mưa rào về đêm.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tại các địa điểm dự kiến diễn ra Đại hội, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Bản tin tối ngày 14/1 của Báo Tin tức và Dân tộc có những thông tin nổi bật sau: Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV; Chào mừng Đại hội Đảng: TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công metro số 2 vào ngày 15/1; Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe dịp 2/9; Xuân về Đường Lâm, ngựa sơn mài thức dậy hồn làng cổ; TP Hồ Chí Minh: Bưởi Diễn khoe sắc vàng, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết
Lọt vào tứ kết giải vô địch U23 châu Á với kết quả ấn tượng ở vòng đấu bảng, tuy nhiên, thử thách là không nhỏ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik nếu nhìn vào lịch sử đối đấu với U23 UAE.
Sự thăng hoa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang tạo nên hiệu ứng rõ rệt trên mặt trận truyền thông khu vực. Ngay sau khi U23 UAE giành vé vào tứ kết, báo chí và các nền tảng mạng xã hội nước này đã đồng loạt nhắc tên U23 Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự thận trọng trước đối thủ Đông Nam Á.
Sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn đang mang đến tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam trước trận tứ kết gặp U23 UAE. Việc tiền đạo này đã có 10 phút thi đấu trong trận gặp U23 Saudi Arabia không chỉ giúp ban huấn luyện kiểm chứng thể trạng, mà còn mở ra hy vọng về một phương án tấn công quan trọng ở thời điểm then chốt của giải đấu.
HLV Kim Sang Sik đã hóa giải được những điểm mạnh về thể hình và thể lực của U23 Jordan và U23 Saudi Arabia nhờ chiến thuật hợp lý. Một lần nữa, ông được chờ đợi làm điều tương tự để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự 24h qua ảnh, chiều 14/1.
Cách đây 40 năm, Việt Nam bước vào công cuộc Đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức vài trăm USD, sản xuất manh mún, thiếu hụt nguồn lực. Từ dấu mốc lịch sử ấy, bằng đổi mới tư duy và quyết tâm phát triển, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước vươn lên mạnh mẽ.
Giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng vượt khó và đạt nhiều kết quả ấn tượng, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên các công trường Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, chính quyền địa phương cùng các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và đội ngũ công nhân, kỹ sư đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết.
Nếu vượt qua U23 UAE ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2026 mà còn đứng trước cơ hội thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên hệ thống BHXH Việt Nam hoạt động theo mô hình tổ chức mới - đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính, gắn chặt hơn với công tác điều hành chính sách tài khóa và an sinh xã hội quốc gia.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự 24h qua ảnh, sáng 14/1.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng trên đường Mai Chí Thọ (TP Hồ Chí Minh) đã rực rỡ sắc vàng của bưởi Diễn từ miền Bắc chuyển vào. Bất chấp khó khăn do thiên tai, các nhà vườn vẫn nỗ lực cung ứng những gốc bưởi chất lượng, mang tài lộc và may mắn đến với người dân phương Nam.
Bản tin sáng 14/1 của Báo tin tức và dân tộc có những nội dung chính sau: Trên 5,88 triệu người nhận được quà tặng của Đảng và Nhà nước; Vành đai 1 Hà Nội thông tuyến kỹ thuật, mở lối giảm ùn tắc nội đô; TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát giết mổ, bảo vệ an toàn thực phẩm Tết
Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 10 tấn và ô tô khách từ 45 chỗ trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm theo nhiều khung giờ trong ngày nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt.